| Hotline: 0983.970.780

Hãy cứu lấy các vườn chim

Thứ Năm 05/06/2008 , 08:15 (GMT+7)

Các vườn chim, sân chim ở miền Tây Nam bộ từ Cần Thơ đến Cà Mau đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, không còn là nơi đất lành chim đậu. Các vườn chim ở miền Tây có nhiều loại chim quý hiếm như cò trắng, quắm đen, quắm trắng, bạc má, còng cọc, le le, cò trắng, cò lửa, cò ngàn lớn, cò ruồi, cò lửa…chuyên sống ở rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới.

Đặc biệt có nhiều loại chim quý hiếm như diệc mốc, gà đẩy… chỉ có ở các vườn chim ở miền Tây. Ngoài ra, còn có hơn 150 loài thực vật thuộc 50 họ, cùng với 100 loài động vật khác và 15 loài bò sát sống chan hoà, xen lẫn tồn tại ở các sân chim đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ. Ngoài yếu tố thiên nhiên thì sự tác động của con người là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ vườn chim ở miền Tây có thể biến mất. Đó là do nạn săn bắt trái phép diễn ra thường xuyên từ bẫy chim, thuốc chim, chui vào tận sân chim để bắt, bẫy chim…Cùng với nạn phá rừng lấn đất để nuôi tôm sú tự phát và tình trạng dân nhập cư chiếm đất sân chim làm nhà…làm cho môi trường hệ sinh thái ngập mặn bị phá huỷ, bị biến đổi làm cho các loài chim bỏ đi nơi khác và thưa dần.

Dầm Dơi, Chà Là, Cái Nước (Cà Mau) là những sân chim lớn được hình thành cách đây trên 50 năm, vào lúc cao điểm các sân chim này lên đến cả 100 ngàn con với hơn 25 loài, nhưng nay chỉ còn vài loài với số lượng giảm đi rất nhiều. Hay sân chim Bạc Liêu thuộc loại lớn nhất Nam Bộ trên diện tích 105 ha, từ năm 2000 được xếp vào hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam để bảo tồn loài và bảo tồn nơi cư trú nhưng vài năm qua, do nhiều nguyên nhân như nhiều hộ lấn đất đào ao nuôi tôm sú, lấn đất cất nhà trái phép, cùng với điện thắp, máy quạt chạy suốt đêm phục vụ nuôi tôm sú công nghiệp liền kề sân chim nên đàn chim ở đây giảm hơn 50% so với lúc cao điểm.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hài lòng của dân là tiêu chí số 1 khi đánh giá chính quyền thân thiện

BẮC GIANG Trong 7 nhóm tiêu chí đánh giá chính quyền thân thiện cấp xã, theo Quyết định số 710/QĐ-UBND, mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân được tính 20/100 điểm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm