| Hotline: 0983.970.780

Hãy là một trong 100 triệu bước chân đồng hành cùng trẻ tự kỷ

Thứ Tư 17/04/2019 , 19:43 (GMT+7)

Ngày 25/5 sắp tới, tại Khu dân cư Vista Verde, quận 2, TP.HCM sẽ có một loạt các hoạt động cộng đồng được tổ chức bởi Saigonchildren kết hợp cùng CapitaLand mang tên “Bước chân thử thách” (The Steps Challenge).

Đây là sự kiện miễn phí được thiết kế cho cộng đồng với các hoạt động phù hợp với nhiều đối tượng tham dự khác nhau.

Trong ngày 25/5 diễn ra sự kiện The Steps Challenge, Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF), một nhánh chuyên về từ thiện của tập đoàn CapitaLand, cam kết đóng góp 25.000 USD (580 triệu đồng), số tiền  tương đương với bước chân của 1.000 người tham dự, được tính đạt được 10 triệu bước trong vòng 1 giờ tại sự kiện.

Ông Damien Roberts, CEO Saigonchildren trao chứng nhân đối tác cho ông Chen Lian Pang, TGĐ Capitaland Viet Nam

Trong 6 tuần liên tiếp trước khi sự kiện Bước chân thử thách diễn ra, Saigonchildren cùng CapitaLand khởi động chiến dịch truyền thông #stepupforautism (bước chân vì trẻ tự kỷ). Ban tổ chức hy vọng trong 6 tuần này sẽ thu thập đủ 100 triệu “bước chân” của những ai quan tâm chương trình qua mạng internet, bằng hoạt động chụp hình số bước chân mình đã đi/chạy và đăng lên mạng xã hội với hashtag #stepupforautism.

Ông Damien Robert, giám đốc điều hành Saigonchieldren cho biết, mỗi bước chân, mỗi bức hình được chia sẻ và hashtag là một bức thông điệp tích cực về tự kỷ được lan tỏa đến cộng đồng của người tham dự. Càng nhiều bước chân, cũng như càng nhiều người tham gia vào chiến dịch, cánh cửa của cộng đồng tự kỷ được mở rộng hơn, cơ hội các trẻ tự kỷ được hỗ trợ, được hòa nhập với thế giới cũng tới gần hơn.

Ông Chen Lian Pang, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam chia sẻ, 25 hoạt động ở Việt Nam chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương. Chúng tôi tin rằng mỗi trẻ em đều có tiềm năng phát triển thật tốt, nếu được bồi dưỡng đúng các em sẽ phát triển và một ngày nào đó sẽ đóng góp lại cho cộng đồng.

Đại diện cho các đại sứ, VJ Dustin Phúc Nguyễn tham gia buổi họp báo và chia sẻ: Tôi không phải một chuyên gia để nói về tự kỷ, tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông, và tôi quan tâm tới tự kỷ. Chiến dịch #stepupforautism sẽ cho tôi cơ hội học hỏi, và từ đó, chia sẻ những điều tôi hiểu, tôi biết được qua quá trình học hỏi, để nâng cao nhận thức về vấn đề tự kỷ của cộng đồng xung quanh mình.  

Đại sứ  Bước chân thử thách- VJ Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ mong muốn góp phần mang lại công bằng cho trẻ tự kỷ

Tham gia một hoạt động chạy/ đi bộ hoặc bất kỳ hoạt động gia đình, teambuilding ngoài trời nào và bật ứng dụng hoặc đồng hồ đếm bước chân của điện thoại để ghi lại số bước. Đăng tải hình ảnh chụp lại số bước chân (tính bằng application trên điện thoại hoặc đồng hồ) lên các trang mạng xã hội (mỗi bước chân đều đáng giá, chúng tôi không quy định số bước chân). Sử dụng hashtag #stepupforautism #thestepschallenge và tag @saigon children’s charity CIO; Thiết lập chế độ Public cho bài đăng.

Những người tham gia vào chiến dịch lan tỏa qua mạng xã hội #stepupforautism sẽ nhận thêm một phần thưởng khi tới tham dự vào sự kiện ngày 25/5/2019. Đăng ký tham dự Thử thách Bước Chân – The Steps Challenge (miễn phí) tại: https://stepschallenge.saigonchildren.com/

Các tổ chức muốn hỗ trợ trẻ tự kỷ thông qua các hoạt động Saigonchildren, đăng ký theo nhóm 5 (1.250.000VND cho nhóm) hoặc nhóm 10 (2.500.000 đồng cho nhóm) và hưởng các lợi ích độc quyền. Vui lòng đặt hàng tại https://stepschallenge.saigonchildren.com/ để nhận vé điện tử để vào tham dự cuộc đua hữu ích.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm