| Hotline: 0983.970.780

Hé lộ dàn vũ khí sắp lần đầu 'trình làng' trong lễ diễu binh Nga

Chủ Nhật 08/04/2018 , 15:38 (GMT+7)

Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ của Nga năm nay sẽ xuất hiện nhiều khí tài quân sự mới chưa từng được công bố trước đây.

Các phương tiện và vũ khí diễn tập cho lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thao trường Alabino. (Ảnh: Sputnik)
Các phương tiện và vũ khí diễn tập cho lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thao trường Alabino. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 72 của Nga năm nay sẽ quy tụ hơn 10.000 binh sĩ, hơn 120 phương tiện và hơn 70 máy bay các loại, trong đó có nhiều khí tài chưa từng được công bố trước đây. Hàng năm Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô đều kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đánh dấu sự kiện chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9/5/1945.

Xe chiến đấu bọc thép Terminator diễn tập tại thao trường Alabino (Ảnh: Sputnik)
Xe chiến đấu bọc thép Terminator diễn tập tại thao trường Alabino (Ảnh: Sputnik)

Trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Tư lệnh Lực lượng mặt đất của Nga, Tướng Oleg Salyukov, xác nhận nhiều loại vũ khí mới sẽ lần đầu tiên “trình làng” trong lễ diễu binh sắp tới. Theo tướng Salyukov, xe chiến đấu bọc thép BMPT Terminator, hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, xe bọc thép đa năng Typhoon-K MRAP, xe bộ binh GAZ Tigr, xe tải Ural-432009 6x6 và xe bọc thép chống mìn Petro MRAP sẽ tham gia lễ diễu binh năm nay.

Hệ thống tên lửa tầm ngắn TOR-M2U diễn tập tại thao trường Alabino (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống tên lửa tầm ngắn TOR-M2U diễn tập tại thao trường Alabino (Ảnh: Sputnik)

Các trang thiết bị quân sự khác dự kiến sẽ tham gia lễ diễu binh gồm xe chở quân bọc thép Rakushka, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, pháo tự hành Msta-S, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2, tổ hợp Pantsir-S1, tên lửa chiến thuật Iskander-M, tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Yars và xe tăng Armata.

Xe bọc thép Patrol và Tigr tập dượt trước lễ diễu binh chính thức. (Ảnh: Sputnik)
Xe bọc thép Patrol và Tigr tập dượt trước lễ diễu binh chính thức. (Ảnh: Sputnik)

Hơn 70 máy bay cũng sẽ tham gia diễu binh trên không, trong đó có sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57. Ngoài ra, các máy bay khác như máy bay ném bom tầm xa chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22MZ, máy bay vận tải tiếp liệu Il-78, máy bay vận tải chiến lược IL-76MD, máy bay chiến đấu Su-34, Sukhoi Su-24 và Su-25, Su-35S, Mi-26, Mi-8, Mi-35 sẽ xuất kích từ các căn cứ không quân ở Moscow, Tver, Saratov, Kaluga, Voronez, Lipetsk, và vùng Niznhy Novgorod tới Quảng trường Đỏ tham gia lễ diễu binh.

Xe bọc thép Ural-432009 tham gia diễn tập chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng (Ảnh: Sputnik)
Xe bọc thép Ural-432009 tham gia diễn tập chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng (Ảnh: Sputnik)

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh chính thức, các cuộc diễn tập đã được thực hiện từ ngày 28/3 tại khu vực Albino ngoại ô Moscow. Vào hai ngày 26/4 và 3/5, các phương tiện sẽ tập dượt trong đêm tại Quảng trường Đỏ và lễ tổng duyệt cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 6/5.

Các máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại lễ diễu binh năm nay (Ảnh: Sputnik)

(Theo Sputnik, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất