| Hotline: 0983.970.780

Hé lộ danh sách ứng cử viên Quả bóng vàng FIFA

Thứ Năm 27/10/2011 , 13:30 (GMT+7)

Mặc dù FIFA chưa công bố, song tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đã bất ngờ tiết lộ ứng cử viên trong danh sách 50 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Mặc dù FIFA chưa công bố, song tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đã bất ngờ tiết lộ ứng cử viên trong danh sách 50 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Theo danh sách này, đương kim vô địch Champions League, Barcelona chiếm ưu thế khi có đến 10 cầu thủ, gồm Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Alves, Abidal, Carles Puyol, Pique, Cesc Fabregas, David Villa và cả Alexis Sanchez (tính theo thành tích đã đạt được khi còn khoác áo Udinese).

Bayern Munich đóng góp 6 cầu thủ gồm Schweinsteiger, Lahm, Mario Gomez, Thomas Müller, Ribery và Robben, còn Real Madrid có 5 cầu thủ gồm Iker Casillas, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira và Mesut Oezil.

Trong khi đó, hai cường quốc của bóng đá hàng đầu châu Âu là Anh và Italy chỉ có duy nhất một đại diện, lần lượt là Wayne Rooney (Manchester United và Antonio di Natale (Udinese).

Ngoài những cái tên trên, tờ Mundo Deportivo cũng đưa ra những cái tên khác trong danh sách là Sergio Aguero, David Silva (Man City), Klose (Lazio), Wesley Sneijder (Inter), Robin van Persie (Arsenal), Van der Vaart (Tottenham), Samuel Eto'o (Anzhi), Luis Suarez (Liverpool), Forlan (Inter), Chicharito (Manchester United) và Neymar (Santos).

Năm ngoái, Quả bóng Vàng đã thuộc về Lionel Messi, còn Quả bóng bạc và đồng lần lượt thuộc về hai cầu thủ khác của Barcelona là Iniesta và Xavi. Với việc Barcelona có đến 10 cái tên, điều tương tự rất có thể sẽ một lần nữa lại xảy ra trong đêm Gala.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ tiến hành rút gọn bản danh sách đề cử vào ngày 1/11 tới đây. Ngày 5/12, FIFA sẽ thông báo bình chọn 3 ứng viên cuối cùng. Đến ngày 9/1/2012, FIFA sẽ công bố người thắng cuộc tại Gala tổng kết toàn cảnh bóng đá thế giới được tổ chức tại Zurich (Thụy Sỹ).

Danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) do tạp chí France Football sáng lập từ năm 1956, ban đầu được trao cho các cầu thủ châu Âu, rồi mở rộng ra cho các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không phân biệt quốc tịch, trước khi trở thành danh hiệu mang quy mô toàn thế giới.

Từ năm ngoái, danh hiệu này đã được hợp nhất với giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, thành phần tham gia bầu chọn gồm các huấn luyện viên, thủ quân của các đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA cùng một số nhà báo quốc tế do France Football lựa chọn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.