| Hotline: 0983.970.780

Hệ lụy phía sau cuộc chiến chống ma túy đẫm máu tại Philippines

Thứ Bảy 18/08/2018 , 19:19 (GMT+7)

Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng chiến dịch chống ma túy tại Philippines, trong khi cuộc sống của hàng ngàn gia đình đang bị đảo lộn, thậm chí lâm vào bế tắc, sau chiến dịch này.

Sau khi tắm xong cho cô bé Hazel 18 tháng tuổi, Jasmine Durana, góa phụ 16 tuổi, đã lau người cho con gái và nhóm bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Những thùng nhựa được treo ở phía sau lưng Jasmine bên trong căn nhà ổ chuột chỉ có duy nhất một phòng - nơi cô ở cùng bố mẹ, hai anh trai và một em gái.
Người mẹ đơn thân đã phải tiết kiệm suốt một tháng mới đủ tiền mua thùng với hy vọng chúng có thể giúp cô bắt đầu công việc đi bán đồ uống trong chợ hoặc ở khu vực gần trường học. Bỏ học từ năm 9 tuổi sau khi bị gãy chân trong một vụ tai nạn, Jasmine cho biết gia đình cô thường xuyên rơi vào cảnh đói kém. Đôi lúc con gái cô không có sữa để uống.
Jasmine đang cố gắng tiếp tục cuộc sống sau khi chồng cô bị bắn chết trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines. Con gái của Jasmine ra đời chỉ một tháng trước khi chồng cô, John Dela Cruz, 16 tuổi, bị kéo tóc lên trước hiên nhà và bị bắn 4 phát vào đầu và ngực.
Cho tới năm ngoái, Jasmine vẫn ở lại căn nhà ổ chuột nơi chồng cô bị bắn chết. Nhưng sau đó cô đã chuyển tới sống cùng bố mẹ và các anh chị em để họ có thể giúp đỡ thêm. Cha đẻ của Hazel đã không nhận con. Nhưng khi Jasmine gặp Cruz vào lúc cô đang mang bầu, Cruz đã chấp nhận tình cảnh của cô. Sau khi chồng qua đời, Jasmine lưu giữ những ký ức về Cruz bằng cách đăng ảnh của chồng lên mạng xã hội.
Chồng của Jasmine là một trong hơn 4.500 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây hai năm. Các nhóm nhân quyền nói rằng số người thiệt mạng trên thực tế có thể cao gấp 3 lần so với con số trên.
Suy dinh dưỡng là vấn đề nghiêm trọng tại các khu ổ chuột ở thủ đô Manila cũng như trên toàn đất nước Philippines. Viện Nghiên cứu và Dinh dưỡng Thực phẩm hồi năm 2015 công bố thống kê cho thấy 33,4% trẻ em Philippines bị suy dinh dưỡng mãn tính hoặc chậm phát triển. Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines đã khiến hàng nghìn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi hoặc sống trong những gia đình chỉ có bố hoặc mẹ - những người đang phải chật vật để kiếm kế sinh nhai.
Là góa phụ khi mới 29 tuổi, Rhoda gánh trên vai trách nhiệm nuôi 7 đứa con sau khi chồng cô, Crisanto, một người thường nhặt rác tại bãi rác Payatas, bị cảnh sát bắn chết trong một đợt truy quét tội phạm ma túy.
Việc bị nhiễm trùng lở loét ở đùi khiến Rhoda không thể đi làm từ năm ngoái. Nhưng từ tháng 1 năm nay, Rhoda bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để bán các sản phẩm làm đẹp.
Rhoda nói rằng cô có thể kiếm 4.000 peso (khoảng 75 USD) một tháng. Trong khi đó các con của cô cũng kiếm thêm thu nhập từ việc bán gà.
Những đợt truy quét nghi phạm ma túy của chính quyền Philippines thường diễn ra ở những khu vực nghèo ở Manila và khiến nhiều gia đình tan vỡ. Ngoài ra, số người chết trong chiến dịch này cũng bắt đầu tăng lên ở Cebu và một số thành phố khác.
Theo Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), các nạn nhân, trong đó chủ yếu là những người nghèo sống ở khu vực đô thị, bị bắn chết sau khi có hành vi phản kháng lực lượng chức năng trong các đợt truy quét.
Các nhà hoạt động xã hội cho biết số người chết trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines trong 2 năm qua lên tới 20.000 người, trong đó có hàng nghìn người bị những tay súng không rõ danh tính bắn chết trên khắp cả nước.
Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện cuộc chiến chống ma túy. Ông nói cuộc chiến này sẽ “không nương tay và khủng khiếp như những ngày đầu”.
Ông Duterte chỉ trích các nhóm nhân quyền chỉ biết công kích chiến dịch chống ma túy của ông, thay vì nhắm mục tiêu chỉ trích tới những kẻ buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. “Cuộc chiến chống tệ nạn ma túy trái phép còn lâu mới kết thúc”, ông Duterte khẳng định.
Nhiều người Philippines đang phải tìm cách xoay sở với những tác động từ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Bà Remy Fernandez, 84 tuổi, phải nuôi tổng cộng 7 đứa cháu sau khi con trai bà, một người sử dụng ma túy đá, bị những người đeo mặt nạ bắn chết ngay tại nhà.
Do mẹ của lũ trẻ cũng đang bị giam trong tù sau khi bị bắt vì buôn ma túy, bà Fernandez phải chăm sóc các cháu, trong đó có cả đứa bé nhất vừa mới sinh trong tù. Sau khi ra tù, con dâu của bà Fernandez đã mất tích suốt 3 ngày và không mang theo điện thoại. Bà Fernandez lo rằng con dâu bà đã tái nghiện và có thể trở thành mục tiêu của các vụ truy quét ma túy. Bà cũng không biết ai sẽ chăm lo cho các cháu của bà khi mẹ chúng qua đời.
Gia đình bà Fernandez sống chật vật bên cạnh một con suối chảy qua bãi rác của thành phố Payatas. Họ từng kiếm sống bằng cách nhặt chai lọ nhựa và tái chế để bán, song bãi rác này cũng vừa mới đóng cửa.
Ước tính có khoảng 1,8 triệu người nghiện ma túy tại Philippines. Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẽ xử lý đến khi nào không còn bóng dáng ma túy tại Philippines, bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế vì sự tàn khốc của cuộc chiến chống ma túy.
Nhiều người chỉ trích nói rằng cuộc chiến chống ma túy tại Philippines đã bị lạm dụng. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết đã kỷ luật những cảnh sát bị phát hiện lạm quyền trong các cuộc truy quét tội phạm ma túy. Tuy nhiên cho đến nay chưa cảnh sát nào bị kết tội vì điều này.

Ảnh: James Whitlow Delano/Guardian

(Dân trí)

Xem thêm
Diện tích trồng thanh long ở Trung Quốc tăng nhanh và ‘đối sách’ của Việt Nam

Diện tích thanh long ở Trung Quốc tăng nhanh và ‘đối sách’ của Việt Nam. Miền Tây vào mùa hến phơi nắng. Thuần hóa thú hoang dã làm bạn.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Thủy lợi Hưng Yên tưới nước bẩn màu đen như dầu luyn cho đồng lúa

Hơn 150 mẫu ruộng mới cấy ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có nguy cơ chết yểu bởi nguồn nước tưới đen như dầu luyn lấy từ dòng sông Bắc Hưng Hải.

Hàng trăm cống đóng kín ngăn xâm nhập mặn bất thường

Sóc Trăng Cả trăm cống lớn nhỏ trên địa bàn các huyện Long Phú, Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được đóng kín để ngăn nước mặn xâm nhập vào trong nội đồng.