| Hotline: 0983.970.780

Henry Nguyễn sắp mua đội bóng Mỹ với giá 100 triệu USD

Thứ Tư 01/10/2014 , 15:56 (GMT+7)

MLS muốn có ít nhất một cá nhân sở hữu những hoạt động kinh doanh tại Los Angeles để đội bóng vẫn giữ được tính địa phương. Henry Nguyễn là người thỏa mãn được các điều kiện đó.

Thông tin trên được cả ESPN và Sports Illustrated khẳng định. Nguồn tin của Sports Illustrated hôm qua cho biết một nhóm doanh nhân gồm có nhà đầu tư mạo hiểm Henry Nguyễn, Chủ tịch và CEO của Mandalay Entertainment Peter Guber, cựu Giám đốc điều hành Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) và hiện là chuyên gia phân tích của ESPN Tom Penn cùng với ông chủ câu lạc bộ Cardiff City Vincent Tan là những người có dự định mua câu lạc bộ Chivas USA với giá 100 triệu USD.

Người phát ngôn của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã từ chối bình luận về sự kiện này. Nhưng nguồn tin ESPN khẳng định Guber chắc chắn sẽ tham gia thương vụ bất chấp những lo ngại của cá nhân ông về quá trình đàm phán giữa đôi bên.

Chủ tịch Vincent Tan cũng bóng gió: “Tôi dự định mua một câu lạc bộ nữa ở châu Âu đồng thời sẽ đầu tư vào một đội bóng tại Mỹ”.

Trong tiến trình đàm phán này, Henry Nguyễn (tên Việt Nguyễn Bảo Hoàng) sẽ là đối tác chủ lực. Ông Nguyễn Bảo Hoàng chính là người đưa hệ thống McDonald’s tới Việt Nam.

Thông tin từ Sports Illustrated cho biết Henry Nguyễn sẽ sớm bay tới Los Angeles để thỏa mãn những điều kiện quan trọng của thương vụ này. MLS muốn có ít nhất một cá nhân sở hữu những hoạt động kinh doanh tại Los Angeles để đội bóng vẫn giữ được tính địa phương. Henry Nguyễn là người thỏa mãn được các điều kiện đó. Ngoài ra, những hoạt động đầu tư dài hạn của Guber vào lĩnh vực điện ảnh và giải trí cũng giúp điều kiện trên được đảm bảo.

Nhóm đầu tư này cam kết họ sẽ duy trì hoạt động của Chivas USA ở Los Angeles và đang lên kế hoạch xây một sân vận động mới.

Chivas USA có lịch sử 11 năm dự giải MLS. Ngôi sao hiện tại của họ là Erick Torres. Cầu thủ được cho mượn từ Guadalajara (Mexico) hiện đã ghi 14 bàn trong tổng số 22 bàn của đội bóng trong mùa giải này.

Vietnam+

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm