| Hotline: 0983.970.780

Heo thối, heo chết tuồn vào chợ đầu mối

Thứ Tư 23/01/2019 , 15:12 (GMT+7)

Ngày 23/1, BQL Chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TPHCM) phối hợp cùng Đội quản lý ATTP của Chợ đã kiểm tra và bắt giữ lô heo có nguồn gốc từ Vĩnh Long với 9 con heo thịt và 16 cục heo nái với tổng khối lượng trên 1,1 tấn, trong đó nhiều cục thịt đã bốc mùi.

Thịt heo bốc mùi hôi thối được tiểu thương tuồn vào chợ Bình Điền bị cơ quan chức năng đem tiêu hủy  (Ảnh: BQL chợ Bình Điền cung cấp)

Ngoài heo bị thối, lô heo không đủ giấy tờ kiểm dịch thú y, không truy xuất nguồn gốc, chủ lô hàng khai tự mổ tại nhà. Chủ lô heo sau đó bị cơ quan chức năng xử phạt 40 triệu đồng và chịu thêm 17 triệu đồng chi phí tiêu hủy toàn lộ lô heo. 

Ngoài ra, BQL còn phát hiện, bắt giữ 1 con heo khác bị chết trước khi giết mổ có nguồn gốc từ tỉnh Long An. Heo chết có biểu hiện rỉ dịch, xuất huyết, mùi hôi thối, được xếp chung với những con heo chất lượng nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Được biết, số lượng heo về chợ Bình Điền chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, nhưng trong các ngày cao điểm sắp tới (26-29 âm lịch) có thể tăng gấp đôi ngày thường với khoảng 6.000-7.000 con/đêm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất