| Hotline: 0983.970.780

Heo thương phẩm bán chạy, giá con giống nhích lên từng ngày

Thứ Tư 11/05/2016 , 06:30 (GMT+7)

Giá heo nhích lên từng ngày, cuối tháng 4 bình quân có 48 ngàn đồng/kg heo hơi, nhưng đến ngày 10/5 đã tăng lên 54 ngàn khiến không ít hộ chăn nuôi lao vào lập đàn, tái đàn, tăng đàn. Điều này lại dẫn đến câu chuyện “sốt” heo giống.

Mấy hôm nay, ông Lê Thanh ở ấp 2, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vất vả tìm mua heo giống để tăng đàn từ 50 lên 80 con, tuy nhiên đi hỏi nhiều trại heo giống vẫn chưa thể mua được. Theo ông Thanh, nhu cầu của gia đình ông là muốn nuôi thêm 10 nái hậu bị 80 kg/con và 20 con heo con cai sữa. 

“Giá 1 kg heo giống trước đây chỉ khoảng 90 ngàn đồng nhưng nay tăng lên 100 ngàn mà không có hàng, tui đến các trại heo lớn như CP, Japfa, Greenfeed... họ đều bảo phải đăng ký trước và chờ 2-3 tháng nữa mới có hàng. Còn heo con cai sữa ở các trại tư nhân cũng có, nhưng vin vào giá heo thịt tăng cao nên họ cũng “chảnh”, hôm nay kêu giá 2,1 triệu/con nặng 20 kg thì hôm sau lại hét lên 2,2 triệu đồng. Không bán cho mình thì họ bán người khác thôi” - ông Thanh than thở.

Giá heo giống trên thị trường được chia làm 2 loại chính, thứ nhất là heo hậu bị (heo nái chưa sinh sản, người chăn nuôi mua về để sản xuất heo con); thứ hai là heo con cai sữa.

Theo tìm hiểu chúng tôi, giá các loại heo giống này căn cứ vào tình hình giá heo thịt. Với nhóm heo hậu bị thì với các công ty cung cấp giống chất lượng cao như Japfa, CP, Anco, Greenfeed… tính theo giá thành heo hơi và chi phí công tác giống từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng mỗi con, cho nên với nhóm sản phẩm này giá ít biến động.

Với nhóm heo con cai sữa thì thường gấp đôi giá heo thịt, hiện đang dao động từ 95 ngàn đồng đến 103 ngàn đồng/kg đối với heo con có trọng lượng khoảng 20 kg. Chỉ riêng công ty Japfa, trung bình mỗi tháng công ty này bán ra thị trường khoảng 1.000 con đến 1.200 con heo hậu bị và trên 10 ngàn heo con nuôi thịt nhãn hiệu “Expor M3”.

Một chủ trại giống heo tư nhân là ông Huỳnh Thành Công, nuôi 300 nái, ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cho biết, trong 1 tháng ông có khoảng 60 nái đẻ với bình quân 8-9 con/nái.

Như vậy tổng số heo nái hậu bị và heo con cai sữa xuất chuồng gần 500 con/tháng, với giá bán hiện nay ông thu gần tỷ đồng/tháng. Trong tháng 4, ông bán giá 1,9 triệu đồng/heo con cai sữa nặng 20 kg/con, nhưng vào thời điểm này giá đã là 2,1-2,2 triệu đồng/con mà không có hàng để bán.

“Bà con chăn nuôi trong khu vực đang cấp tập lập đàn cũng như tăng đàn, điện thoại đặt hàng trước cả tháng, nhưng do số lượng có hạn nên tôi chỉ có thể giao phân bổ chừng 10 con/hộ. Họ có mắng cũng đành chịu!”.

13-57-19_h1
Heo giống của trại chăn nuôi tư nhân đang khan hiếm, giá cao

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Hội Nông dân xã Phước Hòa, cho biết, 2 năm gần đây giá cao su đi xuống nên nhiều nhà vườn đã xây dựng các trại nuôi heo trong vườn cao su với qui mô tổng đàn thấp nhất là 50 con, cao nhất là 300 con. Thuận lợi của mô hình này là xa khu dân cư, không ảnh hưởng đến môi trường, chất thải từ trại heo còn được xử lý làm phân bón cho cây cao su. Thực tế cho thấy nhiều nhà vườn chăn nuôi heo hầu hết đều “tay ngang” nhưng lại nuôi hiệu quả, thu lợi nhuận cao hơn nhiều so với lấy mủ cao su.

“Trong lúc giá thức ăn đang giảm, giá heo lại lên nên địa phương đang có khoảng 30 nhà vườn lăm le đầu tư chuồng trại mà chủ yếu là nuôi heo lấy thịt. Họ mua giống từ các trại lớn ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Tuy nhiên, việc đổ xô nuôi heo trong lúc này đáng lo ngại ở chỗ là giá cả liệu có ổn định, nhất là dịch bệnh nếu bột phát thì có kiểm soát được không?” - ông Dũng đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Thanh Thảo (Giám đốc Marketing, Cty Japfa Comfeed Long An), hiện tại giá heo thịt tại Việt Nam đang ở mức cao trong vòng hơn 1 năm qua, tương đương với thời điểm tháng 5-6/2014 tức ở mức 52-53 ngàn đồng/kg. Nhưng khác với năm 2014 là giá tăng do nguồn cung thấp, còn giá heo năm nay biến động là do nhu cầu tăng cao từ phía Trung Quốc.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, những năm gần đây đàn heo Việt Nam trung bình ở mức 26-27 triệu con, tuy nhiên theo số liệu mới nhất có thể đã trên 28 triệu con, như vậy mức cung ứng của Việt Nam đang cao hơn từ 1-2 triệu con so với nhu cầu bình thường.

Mặt khác, thương lái Trung Quốc cũng thường xuyên mua heo có trọng lượng lớn, dao động 120 kg/con, lớn hơn mức 100-110kg/con theo thói quen tiêu thụ của người Việt Nam. Nên nếu phía Trung Quốc ngưng thu mua thì sẽ dẫn đến việc khó xuất bán do heo lớn, dư đàn và kéo theo đó là mất giá, gây thiệt hại cho người chăn nuôi Việt Nam nếu như đầu tư không thận trọng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hay trang trại chăn nuôi sản xuất heo con cực kỳ khó khăn trong việc tăng sản phẩm bán ra thị trường trong ngắn hạn. Trong khi đó, các công ty lớn lại có lộ trình rõ ràng trong việc tăng đàn heo nái các cấp độ giống, nên nhu cầu trong ngắn hạn chắc chắn sẽ bị thiếu hụt.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.