| Hotline: 0983.970.780

Hết năm 2010, dừng bán nhà theo NĐ 61/CP

Thứ Hai 29/03/2010 , 09:24 (GMT+7)

Chủ trương của Chính phủ chỉ thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến hết năm 2010.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội và TPHCM đẩy nhanh việc bán nhà ở theo Nghị định 61/CP (Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê). Tuy vậy, tại Hà Nội việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trong năm 2010 khó có thể hoàn thành nếu không tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội và TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn.

Đối với những nhà ở không thuộc diện được bán và nhà ở thuộc diện được bán nhưng người thuê không có nhu cầu mua thì thực hiện rà soát, thống kê và lên kế hoạch quản lý theo quy định hiện hành trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách mới.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền và thông báo công khai, rộng rãi để người dân biết rõ chủ trương của Chính phủ chỉ thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến hết năm 2010.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, Hà Nội rất khó có thể hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trong năm 2010, nếu không tích cực tháo gỡ những vướng mắc về mặt thủ tục.

Theo Sở TN-MT, Hà Nội tới nay đã cấp được 890.000 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (GCN), đạt gần 90% tổng số giấy cần cấp, trong đó cấp theo Nghị định 61/CP và Nghị định 60/CP là 99.000 giấy. Tuy nhiên, 10% còn lại không hề đơn giản bởi đều là những trường hợp hồ sơ khó. Đặc biệt, Hà Nội hiện còn khoảng 30.000 trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác quản lý trên địa bàn.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.