| Hotline: 0983.970.780

Hết tiếc vì Ronaldo

Thứ Năm 02/07/2015 , 12:10 (GMT+7)

Sergio Oliveira, Bernardo Silva, William Carvalho đang khiến cả châu Âu phải khiếp sợ. 

Chưa có cầu thủ nào đạt tới đẳng cấp như Cristiano Ronaldo trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng siêu sao từng 3 lần giành Quả bóng vàng thế giới này lại chưa một lần giúp quê nhà vô địch.

Thành tích tốt nhất mà CR7 có được trong màu áo ĐTQG là chiếc HCB tại Euro 2004 tổ chức tại chính Bồ Đào Nha. Kể từ đó, phú quý liên tục đi giật lùi với Ronaldo tại ĐTQG.

Anh không thể lọt vào trận chung kết thêm một lần nào nữa, trong đó đỉnh điểm thất vọng chính là World Cup 2014 khi anh cùng các đồng đội bị loại ngay từ vòng bảng.

Phong độ và thành tích không như ý của Ronaldo ở ĐTQG là điều nuối tiếc lớn nhất của những người Bồ. Trong quá khứ, họ từng có Eusebio, có Luis Figo nhưng kỳ vọng vào hai tiền bối này không lớn bằng CR7. Lý do? Ngôi sao của Real Madrid đã thống trị bóng đá thế giới, nhờ đẳng cấp vượt trội với phần còn lại.

May cho Bồ Đào Nha là họ vừa sản sinh ra một lứa cầu thủ mới, đủ sức làm nên chuyện lớn thay Ronaldo. Đội U21 nước này đã lọt vào chung kết giải U21 châu Âu và chỉ chịu để thua U21 Thụy Điển trên chấm 11m. Sau hơn 20 năm (kể từ năm 1994), xứ Nam Âu mới lại có một thế hệ tiến xa đến thế.

Sergio Oliveira, Bernardo Silva, William Carvalho đang khiến cả châu Âu phải khiếp sợ. Bộ ba này là hạt nhân chính trong lối chơi của U21 Bồ Đào Nha. Một người dọn dẹp khu vực giữa sân, một người chạy chỗ làm cầu nối và một người chịu trách nhiệm xuyên phá hàng thủ đối phương.

Nguồn năng lượng của Mario là mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ vệ U21 Bồ Đào Nha. Nhờ hệ thống này mà thầy trò Rui Jorge đè bẹp ứng cử viên số một U21 Đức 5 bàn không gỡ. Trước đó, họ cũng vượt qua đội bóng nhiều sao U21 Anh ngay tại vòng bảng.

Nếu như đàn anh Ronaldo phải tìm danh hiệu đầu tiên ở Olympic Rio 2016 thì “thế hệ vàng” vừa được phát hiện của Bồ Đào Nha sẽ hướng đến những mục tiêu xa hơn, mà trước mắt có thể là World Cup 2018.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất