| Hotline: 0983.970.780

H’Hen Niê làm đại sứ cà phê

Thứ Bảy 23/02/2019 , 07:15 (GMT+7)

Hoa hậu H’Hen Niê đã nhận lời làm Đại sứ truyền thông cho Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột 2019 với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”.

Năm qua, Hoa hậu H’Hen Niê đã có màn trình diễn ngoạn mục khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Hoa hậu H’Hen Niê cho biết, cô sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nên thành thạo mọi công việc liên quan đến cà phê, từ trồng trọt, thu hái đến rang xay cà phê.
 

Thùy Anh có "Một khu đất tốt"

08-57-32_thuy_nh

Sau phim ngắn “Một thành phố khác”, diễn viên Thùy Anh lại hợp tác cùng đạo diễn Phạm Ngọc Lân trong phim ngắn “Một khu đất tốt”. Đã từng có mặt trong nhiều bộ phim ăn khách, diễn viên Thùy Anh nói về cảm giác khi nghe tin phim ngắn “Một khu đất tốt” có tên tranh giải chính thức ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc của Liên hoan phim Berlin 2019: "Thật lòng, tôi không quá bất ngờ. Từ khi tham gia dự án, tôi đã đoán phim sớm muộn sẽ tham gia các liên hoan quốc tế". 
 

Phương Thảo - Ngọc Lễ tái xuất

08-57-32_phuong_tho_-_ngoc_le

Từng là đôi song ca được yêu thích, Phương Thảo - Ngọc Lễ đã sang Mỹ định cư gần 20 năm qua. Đầu năm 2019, Phương Thảo - Ngọc Lễ tái ngộ công chúng trong nước bằng đĩa đơn “Tôi yêu tiếng Việt tôi”. Bài hát mới của Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn là phong cách quen thuộc mang màu sắc ngũ cung mềm mại pha trộn với nhạc pop trẻ trung, mà khán giả từng biết đến họ qua những nhạc phẩm như “Xe đạp ơi” hoặc “Ba ngọn nến lung linh”.
 

Nam Thư và "Thập tứ cô nương"

08-57-32_nm_thu

Được mệnh danh là “kiều nữ làng hài”, diễn viên Nam Thư khởi động năm Kỷ Hợi bằng bộ phim “Thập Tứ cô nương” phát sóng trực tuyến. Phim xoay quanh cuộc đời và số phận của nhân vật Thập Tứ - một cô gái quê vì hoàn cảnh đưa đẩy, mẹ nợ nần chồng chất đành chấp nhận cuộc đời trôi dạt. Diễn viên Nam Thư không chỉ đóng vai chính mà còn làm nhà sản xuất!
 

Thanh Thúy đón niềm vui kép

08-57-32_thnh_thuy

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy cùng lúc đón nhận hai niềm vui: bộ phim “Trạng Quỳnh” do họ sản xuất đạt doanh thu khá cao trong dịp chiếu Tết, đồng thời cũng có thêm đứa con trai thứ hai. Diễn viên Thanh Thúy cho biết, vợ chồng chị tạm dừng các hoạt động showbiz trong năm nay để chăm lo cho thiên thần nhỏ mới chào đời.

(Kiến thức gia đình số 8)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm