| Hotline: 0983.970.780

Hiếm gặp ca sinh em bé vẫn nằm trong bọc ối

Thứ Sáu 22/02/2019 , 14:05 (GMT+7)

Theo y văn thế giới, trẻ sinh ra còn nguyên trong bọc ối hay còn gọi là bọc điều là hiện tượng hiếm gặp, ca sinh mới nhất vừa diễn ra tại Brazin, trang tin Dailymail trung tuần tháng 2 cập nhật.

08-42-34_nh_chung
Toàn cảnh bé Noah lúc ra đời vẫn còn nguyên trong bọc ối

Theo Dailymail, đây là ca sinh của chị Monyck Valasco, 34 tuổi người Brazil, ca vượt cạn thành công tại Bệnh viện Praia da Costa (PCH), TP Vila Velha, thuộc bang Espirito Santo. Kèm bài viết Dailymail còn giới thiệu nhưng hình ảnh video cho thấy cậu bé ra đời vẫn còn nằm trong bọc ối, được đặt tên là Noah. Noah trông thật ngỗ nghĩnh, khoogn khác gì người ngoài hành tinh.

Bác sĩ phụ khoa Rafael Angelo Baggieri ở CPH cho hay, ca sinh nói trên quả là hiếm gặp, tỷ lệ ước khoảng 80.000 đến 100.000 ca sinh tự nhiên và không gây nguy hiểm cho mẹ và bé song Noah vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi và dự kiến cuối tuần sẽ trở về nhà.

Vừa chào đời, bé Noah đã trở thành chủ đề thu hút của cộng đồng mạng sau khi những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Jana Brasil đưa lên mạng. "Ngay sau khi ra đời, Noah như thể người ngoài hành tinh, với khuôn mặt ngộ nghĩnh, chiếc môi bĩu ra", Jana Brasil cho hay.

Theo trang tin babyMed, trẻ sinh ra vẫn còn bọc ối (caul) có thể là một phần của túi ối hoặc màng ối còn trên đầu. Màng ối là một màng mỏng, có thể dính vào đầu, mặt và tai hoặc có thể treo trên đầu và che một phần thân. Còn hiện tượng nguyên bọc ối là rất hy hữu, có thể do màng ối dày và dai hơn bình thường nên khó vỡ ra. Ngoài ra, có thể là do tầng sinh môn của người mẹ quá nhũn hoặc quá giãn. Y văn cũng ghi nhận những trường hợp thai đẻ bọc điều là thai thiếu tháng, thai nhỏ.

Theo quan niệm chung, đẻ bọc ối được coi là dấu hiệu của sự may mắn, thậm chí cả “thiên tài”. Những đứa trẻ nào ra đời theo cách này luôn được chở che, bảo vệ và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của y học hiện đại, trẻ ra đời còn nguyên trong bọc ối, tức, việc vỡ ối thực không diễn ra, nếu được chăm sóc kịp thời, đứa bé sẽ không gặp vấn đề gì, ngược lại, quá trình này diễn ra lâu, trẻ có thể bị sặc nước ối dẫn đến nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Dưới đây, một số bức ảnh về ca vượt cạn của chị Monyck Valasco được nhiếp ảnh gia Jana Brasil ghi lại:

08-42-34_5
 
08-42-34_1
 
08-42-34_2
 
08-42-34_3
 
08-42-34_4
 

 

(Theo Dailymail- 2/2019)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm