| Hotline: 0983.970.780

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm đón nhuận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Sáu 15/11/2013 , 09:35 (GMT+7)

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 3.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 3.

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN được thành lập theo quyết định số 38/2003/QĐ-BNV ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN

Trải qua 10 năm phát triển, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người chăn nuôi, Hiệp hội đã đưa ra rất nhiều ý kiến, văn bản mang tính tư vấn và phản biện trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng BCĐ Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Nhiều nội dung đã được chấp nhận, góp phần phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.

Đến nay, Hiệp hội đã có 260 hội viên. Song song việc phát triển hội viên, năm 2004 Hiệp hội trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, năm 2005 Hiệp hội gia nhập Liên đoàn SX gia cầm ASEAN, năm 2006 Hiệp hội gia nhập Hiệp hội Gia cầm thế giới.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.