| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh:

'Hiểu được giá trị của mình, sẽ thành công'

Thứ Tư 02/01/2019 , 13:15 (GMT+7)

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994 tại Bến Tre, cân nặng 51kg, cao 1m72, số đo 3 vòng lần lượt là 90-58-94. Hiện Phương Khánh theo học ngành Marketing tại Đại học Curtin (Singapore) với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Trước khi tham dự Hoa hậu Trái đất 2018, cô đã chiến thắng thuyết phục khi đăng quang vị trí Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Đối với cô gái 23 tuổi như Phương Khánh, để có thành quả này, cô và gia đình đã vượt qua một quãng đường 8 năm rất nhiều gian nan mà không phải ai cũng hiểu được.

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh

Từ bé, Nguyễn Phương Khánh chưa từng bước chân vào một lò luyện hoa hậu nào. Người anh trai Phương Khánh và nội lực của bản thân đã giúp Phương Khánh biến ước mơ của mình thành hiện thực. Phút giây cả thế giới vỗ tay ca ngợi chiến thắng của Việt Nam là khoảnh khắc đẹp nhất Khánh đem lại cho người hâm mộ ở quê nhà.

Khi được hỏi cảm xúc và cơ duyên nào mà Phương Khánh đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018, cô cho biết: Sau hơn một tháng đạt danh hiệu, tôi vẫn chưa tin được là mình đã làm nên lịch sử. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi cảm xúc này đến bây giờ với tôi vẫn vẹn nguyên và rất là khó có một từ ngữ nào có thể diễn tả được nhất là khi vào thời gian này ngồi trò chuyện với bạn để nhớ lại đêm chung kết đó chỉ còn hai thí sinh Việt Nam - Australia và lúc hai tiếng Việt Nam rộn vang khắp nhà thi đấu Mall of Asia giành ngôi vị Hoa hậu Trái đất, tôi đã khóc kèm thêm niềm tự hào bản thân mình đem lại vinh quang cho dân tộc.

Cơ duyên mà cô đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi hoa hậu Trái đất năm 2018 rất tình cờ và lắm thử thách khi có rất nhiều thí sinh khác nổi trội hơn. Để có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2018, cô đã phải lặn lội từ Singapore về Việt Nam để tham dự casting Dự án “Ngôi Sao Danh Vọng - Leading Stars Project”.

Cô tâm sự rằng cô rất nhớ hồi đó được đánh giá là một trong những thí sinh được chọn vào dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading Stars Project” để rồi tại vòng casting khu vực miền Bắc, cô được ban giám khảo đánh giá rất cao và là một trong những gương mặt nổi bật gây ấn tượng mạnh với Hoa hậu Trái đất 2016 Angelia Ong nhờ ngoại hình xinh đẹp, tự tin, thông minh đặc biệt khả năng thành thạo tiếng Anh. Việc Hoa hậu Trái đất Angelia Ong chọn cô có thể được xem là điều tất yếu.

Khi 15 tuổi, lần đầu tiên, Phương Khánh đã được xem cuộc thi Miss Earth 2010 diễn ra tại Việt Nam và cô đã rất thích cuộc thi Miss Earth, bởi Phương Khánh thích giá trị nhân văn và giáo dục mà cuộc thi mang lại. Cuộc thi luôn cập nhật những vấn đề môi trường nghiêm trọng đang xảy ra trên thế giới, giúp mỗi người dự thi hay theo dõi cuộc thi cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người thân yêu bên cạnh. Đó là một cuộc thi nhan sắc nhưng mang tính vì cộng đồng và đề cao vẻ đẹp tri thức và phẩm chất người phụ nữ.

Nhớ về kỉ niệm khi lần đầu xem Miss Earth, Phương Khánh cho biết: Năm đó, anh trai cô hỗ trợ trang điểm cho Hoa hậu Diễm Hương. Cũng như bao cô gái, cô cũng có ước mơ thi hoa hậu, nhưng không tự tin lắm. Sau cuộc thi năm đó, anh ấy trở về và định hướng con đường đến với cuộc thi sắc đẹp cho tôi. Từ những khoản tiền thu nhập ít ỏi, anh ấy mua sữa cho tôi uống để cao lên, áo nịt bụng cho eo nhỏ lại, và dành dụm cho tôi đi học ở Singapore. Chặng đường ấy tròn 8 năm.

Giành vương miện Miss Earth 2018, Phương Khánh tiếp tục ấp ủ nhiều dự định: Phương Khánh cảm thấy bản thân mình phải trao dồi và học hỏi thêm nhiều thứ nữa để xứng đáng để rồi cùng với đó hoàn thành tốt sứ mệnh mà ban tổ chức cuộc thi đặt ra là một "Đại sứ Xanh" để có sứ mệnh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đi khắp thế giới.

Phương Khánh có phương châm sống đúng và sống tốt. "Chỉ cần mình hiểu được giá trị của mình và gìn giữ nó, thì cuộc sống sẽ dẫn dắt mình đạt được những mục tiêu mong muốn, cô tâm sự.

Với tâm niệm “ngọc bất trác bất thành khí”, quãng đường 8 năm trở thành Hoa hậu Trái đất của Nguyễn Phương Khánh không hề trải hoa hồng. Cô cho biết: Tiềm năng sẵn có chưa đủ, bản thân còn phải nỗ lực rèn giũa để hoàn thiện cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.

Nguyễn Phương Khánh sinh ra trong một gia đình bình thường tại Bến Tre, bố mẹ ly hôn từ năm 2009. Bố cô làm công nhân ngành điện, giờ đã có gia đình riêng. Mẹ của Nguyễn Phương Khánh định cư ở Pháp. Tuy không còn chung sống nhưng cả bố và mẹ Hoa hậu vẫn coi nhau là bạn bè.

Thời gian khó khăn nhất với Nguyễn Phương Khánh chính là lúc cha mẹ cô mới ly hôn. Cô đã phải nghỉ học, sau đó cô mới quay trở lại trường. Ngoài lý do hoàn cảnh khó khăn dẫn đến nghỉ học, cô cho biết, trong thời gian ấy, cô muốn theo mẹ đi Pháp nên muốn tập trung vào ngoại ngữ. Tuy nhiên, vì trục trặc giấy tờ nên cô phải ở lại Việt Nam, mãi sau này mới đi du học ở Singapore.

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm