| Hotline: 0983.970.780

Hiệu trưởng bị miễn nhiệm chức vụ nếu tuyển sinh trái tuyến

Thứ Tư 11/06/2014 , 09:28 (GMT+7)

Đây được xem là động thái mạnh tay của TP Đà Nẵng nhằm giảm tải tại các trường công khu vực nội thành.

Ngày 10/6, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã chính thức có yêu cầu bắt đầu từ năm học 2014-2015 đối với các trường nội thành không được tuyển sinh đầu cấp hoặc tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh trái tuyến.

Đây được xem là động thái mạnh tay của TP Đà Nẵng nhằm giảm tải tại các trường công khu vực nội thành.

Ngoài ra, các trường không tuyển sinh đối với trường hợp học sinh có hộ khẩu nhưng không cư trú thực tế tại địa phương. Trường hợp cha mẹ và học sinh có nhà ở hợp pháp, thực tế đang cư trú thường xuyên nhưng chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc có nhà ở, có hộ khẩu thường trú nhưng nhà cho thuê tạm thời cư trú ở địa điểm khác thì được xem xét tuyển sinh.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc tuyển sinh trái tuyến, theo đó, trường nào có tuyển sinh trái tuyến không đúng theo quy định thì hiệu trưởng nhà trường tự viết đơn xin từ chức hoặc bị miễn nhiệm chức vụ.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận có liên quan chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; GĐ Sở GD-ĐT chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê chịu trách nhiệm trong việc xác nhận hộ khẩu, nhà ở và quá trình cư trú của học sinh.

Bên cạnh đó, để xảy ra sai phạm trong việc xác nhận nói trên, dẫn đến tuyển sinh không đúng quy định thì Chủ tịch UBND phường chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; Chủ tịch UBND quận chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.