| Hotline: 0983.970.780

Hillary Clinton hé lộ việc từ chức sớm

Thứ Sáu 29/01/2010 , 09:19 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton than thở về công việc và nói rằng bà sẽ từ chức trước khi ông Barack Obama hết làm tổng thống.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton than thở về công việc và nói rằng bà sẽ từ chức trước khi ông Barack Obama hết làm tổng thống.

Clinton nói rằng bà sẽ không làm ngoại trưởng cả 8 năm dù Tổng thống Obama có tái đắc cử năm 2012.

Cựu đệ nhất phu nhân luôn làm tâm điểm của sự chú ý suốt hai thập kỷ qua. Cựu thượng nghị sĩ bang New York này cũng từng suýt giành vé tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ năm 2008.

Clinton cho biết bà yêu thích công việc của mình song làm nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ tốn quá nhiều công sức. Khi được hỏi liệu bà sẽ phục vụ trong cả 8 năm không, Clinton đáp: "Không, thật sự là tôi không thể".

"Cả 8 năm thì thật quá thử thách", Telegraph hôm qua dẫn lời ngoại trưởng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. "Đó là một công việc làm 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần. Đến một lúc nào đó, tôi rất vui sướng nếu được bàn giao nó cho ai đó".

Clinton cũng nhắc lại bà không tranh cử tổng thống nữa và muốn có cuộc sống riêng tư. "Tôi rất muốn có một cuộc sống riêng, dành thời gian đọc, viết và có thể đi dạy. Cũng có thể tôi sẽ làm vài chuyến du lịch cá nhân, không phải kiểu du lịch mà phải đi cùng hàng trăm người", bà tâm sự.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lợi của phái nữ trong suốt đời.

Các ngoại trưởng của Mỹ hiếm khi phục vụ hơn một nhiệm kỳ tổng thống, trừ trường hợp ông George Shultz giữ chức 6 năm rưỡi dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.