| Hotline: 0983.970.780

'Hình bóng' ông Trump trong cuộc phỏng vấn ông Obama

Thứ Sáu 29/12/2017 , 11:10 (GMT+7)

Một talkshow đặc biệt “người nổi tiếng phỏng vấn người nổi tiếng”, mà BBC đã phát sóng hôm thứ Tư (27/12), giữa Hoàng tử Anh Harry và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Không nhắc trực tiếp đến những việc ông Trump đã và đang làm, nhưng cuộc phỏng vấn vẫn làm liên tưởng đến đương kim Tổng thống Mỹ.
 

Hoàng tử hỏi, cựu Tổng thống trả lời

Hoàng tử Harry đã tiến hành cuộc phỏng vấn này hồi tháng 9/2017, trong Cuộc thi “Invictus Games” - một cuộc thi đấu thể thao của các thương binh và cựu chiến binh, ở Toronto (Canada). Hoàng tử Harry đóng vai trò là biên tập viên khách mời cho chương trình "Today" của đài BBC Radio 4. Hoàng tử đã hỏi cựu tổng thống về ngày ông rời khỏi Nhà Trắng, công việc của ông kể từ khi rời khỏi đó và những kế hoạch cho tương lai.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama và hoàng tử Anh Harry tại cuộc phỏng vấn (Ảnh: NYT)

Không bên nào đề cập trực tiếp về Tổng thống Trump, nhưng “người kế nhiệm ông Obama” không “xa” cuộc trò chuyện. Hai người trong cuộc phỏng vấn đã thảo luận về những nguy cơ của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và sự “thoái trào” của các bài diễn văn truyền thống.
 

Cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng

Hoàng tử bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách hỏi ông Obama về những gì ông nghĩ khi ông bay về nhà trên chiếc chuyên cơ “Không lực 1” dành cho Tổng thống Hoa Kỳ, sau lễ nhậm chức của Trump. Mặc dù đây là một tình huống rất dễ để nói về tình hình hiện tại, nhưng Obama đã biến nó thành lời ca ngợi cho vợ, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ông nhớ lại cảm giác biết ơn vì đã có bà là người bạn đời của mình trong suốt hành trình chính trị: "Bà ấy là một người lễ độ, hài hước, ấm áp. Và không phải là một người có thiên hướng về chính trị”.

Kể từ khi rời ghế tổng thống vào tháng Giêng, ông Obama có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Ông nói ông không còn làm tổng thống, nhưng những mối quan tâm vẫn không thay đổi: "Tôi vẫn quan tâm đến việc đảm bảo rằng Hoa Kỳ và thế giới, phải là nơi mà trẻ em có được một nền giáo dục tốt. Nơi những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ có thể tìm được một công việc, được trả lương đủ cho cuộc sống. Chúng ta cần tiếp tục bảo vệ bảo tồn các tài nguyên tuyệt vời của hành tinh chúng ta… Giống như chúng tôi đã làm".

Bây giờ ông không còn quyền lực của một tổng thống nữa, nhưng ông Obama nói ông tin tưởng vào sự thuyết phục chứ không phải là luật pháp. Ông nói thêm: "Có rất nhiều điều tích cực vẫn động viên tôi và vẫn đang động viên tôi cho đến ngày nay”.
 

Không nhắc, nhưng làm liên tưởng đến Trump

Họ thảo luận về vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội trong giới lãnh đạo - một cuộc trò chuyện đã làm nhiều người nhớ tới những bài viết “thô ráp” của ông Trump trên Twitter.

Ông Obama đã cảnh báo về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và trách nhiệm của những người sử dụng internet đang ngồi ở vị trí quyền lực, và bày tỏ mối quan tâm của ông về một tương lai, trong đó các ví dụ thực tế cụ thể để minh họa, không được nêu ra: "Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác công nghệ internet này theo cách cho phép đa dạng ý kiến, cho phép có nhiều quan điểm, và cho phép tìm ra những điểm chung".

Câu trả lời của ông Obama cũng có thể được xem như là đang nói đến một vấn đề lớn hơn với truyền thông xã hội, điều mà những “người khổng lồ” như Facebook đang phải vật lộn để giải quyết.

Ông Obama cũng đề cập rằng ông đã có một “làn da dày” trong suốt nhiệm kỳ của ông. Điều này làm nhiều người nghĩ ngay tới ông Trump, vì ông Trump đã bị chỉ trích trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, là “da mỏng” do không thể vượt lên trên những sự khiêu khích.

Về lễ nhậm chức tổng thống của Trump vào ngày 20/1/2017, Hoàng tử Harry hỏi ông Obama nghĩ gì khi ông đang ngồi trong đám đông cử tọa, với khuôn mặt biểu lộ rất ít cảm xúc. Obama nói ông cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ khi trao quyền lại cho người kế nhiệm. Có một "cảm giác hài lòng đã được trộn lẫn với cảm giác về những công việc dang dở và vẫn phải được tiếp tục để hoàn thành”. Ông nói: "Nhưng trên tất cả, cảm giác lúc đấy là sự thanh thản".

Nhà Obama có dự đám cưới của Hoàng tử Harry?

Cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã được công bố vào tháng 11, vì vậy nó không xuất hiện trong cuộc trò chuyện này của hoàng tử với ông Obama.

Nhưng những tờ báo lá cải của Anh, trích dẫn các nguồn tin không xác định, đã viết trong tuần này rằng, các quan chức cao cấp trong chính phủ Anh đang gây sức ép buộc Hoàng tử Harry phải bỏ gia đình Obama ra khỏi danh sách khách mời, vì e rằng điều này sẽ làm ông Trump không hài lòng.

Radio 4 đã hỏi về vấn đề này hôm thứ Tư, nhưng Hoàng tử Harry không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà chỉ nói rằng ông và vợ là bà Markle vẫn chưa lên danh sách những khách được mời dự đám cưới của họ.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.