| Hotline: 0983.970.780

Hinode Royal Park hợp tác với Hệ thống Archimedes School

Thứ Sáu 26/11/2021 , 15:26 (GMT+7)

Hà Nội Ngày 25/11/2021, Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) và Hệ thống Archimedes School ký Ghi nhớ Hợp tác Đầu tư xây dựng Trường liên cấp Archimedes cho Hinode Royal Park.

Ký kết hợp tác xây dựng trường học liên cấp tại Hinode Royal Park.

Ký kết hợp tác xây dựng trường học liên cấp tại Hinode Royal Park.

Thông qua lễ ký kết, Archimedes School được WTO lựa chọn là đối tác chiến lược đầu tư xây dựng hệ thống trường liên cấp Archimedes Hinode nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park thuộc huyện Hoài Đức. Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ đánh dấu sự hợp tác của hai bên mà còn thể hiện sự chú trọng xây dựng hệ thống tiện ích giáo dục, khẳng định triết lý kinh doanh vì cộng đồng của WTO.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Vũ Đức Toàn - Phó Tổng Giám đốc WTO; bà Nguyễn Thúy Hằng - Nhà sáng lập, điều hành hệ thống Archimedes School cùng ban lãnh đạo, các cán bộ cấp cao của hai đơn vị. 

Hệ thống Archimedes Academy được đánh giá là mô hình giáo dục, đào tạo vô cùng ưu việt với gần 10 năm kinh nghiệm, tuyển chọn hơn 5000 học sinh ưu tú. Trường liên cấp Archimedes Hinode thuộc dự án Hinode Royal Park sẽ là hệ thống giáo dục liên cấp có sự đầu tư về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế.

Có thể nói, với sự có mặt của Trường liên cấp Archimedes Hinode, tương lai không xa cư dân nhí của đại đô thị Hinode Royal Park sẽ được hưởng tiện ích giáo dục mô hình chất lượng cao, giáo dục toàn diện; được phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, tự do, bản lĩnh theo đúng mô hình Hệ thống trường Archimedes Academy hiện có.

Ông Vũ Đức Toàn – Phó Tổng Giám đốc WTO phát biểu tại lễ ký kết Phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Vũ Đức Toàn – Phó Tổng Giám đốc WTO phát biểu tại lễ ký kết Phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Vũ Đức Toàn – Phó Tổng Giám đốc của WTO cho biết: “Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa WTO và trường ARCHIMEDES là tiền đề mở đầu cho việc cam kết xây dựng đồng bộ, hiện đại Trường liên cấp Archimedes Hinode nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park thuộc huyện Hoài Đức. Bằng sự hợp tác giữa WTO cùng ARCHIMEDES School, chúng tôi tin tưởng rằng, sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp, góp phần tiên phong đem đến những lợi ích giáo dục, văn hóa tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại huyện Hoài Đức cũng như khu vực phía Tây Hà Nội ”.

Tại đó, ông Nguyễn Xuân Nam – Đại diện hệ thống Archimedes School cũng chia sẻ thêm về sứ mệnh của đơn vị: “Chúng tôi mong ước mang đến cho xã hội một môi trường giáo dục phổ thông tiên tiến, khoa học. Hệ thống Archimedes School theo mô hình chất lượng cao, cập nhật sự thay đổi trong học thuật và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng các học sinh có năng khiếu, đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, tự do, bản lĩnh.

Trong hành trình phát triển và nhân rộng mô hình giáo dục chất lượng cao, Archimedes School luôn muốn tìm kiếm và hợp tác cùng những đối tác uy tín, đồng hành vì mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục toàn cầu, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Qua đây, tôi cũng muốn bày tỏ sự trân trọng đối với WTO – một trong những tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa WTO và Hệ thống Archimedes School sẽ thành công tốt đẹp”.

Ông Vũ Đức Toàn trao tặng hoa cho bà Nguyễn Thúy Hằng chúc mừng lễ ký kết

Ông Vũ Đức Toàn trao tặng hoa cho bà Nguyễn Thúy Hằng chúc mừng lễ ký kết

Đồng thời, sự hợp tác này được đánh giá là một bước ngoặt mang đến những kết quả tốt đẹp, tiên phong về những lợi ích giáo dục, văn hóa tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại huyện Hoài Đức.

Hai đơn vị cùng nâng ly chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm sau khi buổi lễ kết thúc Dự án Hinode Royal Park được xây dựng theo định hướng đại đô thi “all in one” đẳng cấp, trọn vẹn cho cư dân với đa dạng với khu trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, tiện ích công viên cây xanh, hồ trung tâm, bể bơi, nhà hàng, spa… tạo nên một môi trường sống sạch, an toàn và thân thiện.

Dự án thuộc địa phận xã Kim Chung và Di Trạch, sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm huyện Hoài Đức với diện tích 146,8 ha, tổng mức đầu tư lớn nhất khu vực lên đến 41.248 tỉ đồng. Dự án thừa hưởng lợi thế về vị trí, hạ tầng vượt trội giao thoa trên giao lộ “vàng” vành đai 3,5 và đường 32, trục đường Trịnh Văn Bô kéo dài, một tuyến đường huyết mạch của phía Tây Hà Nội.

Theo phê duyệt, khu đô thị mới Hinode Royal Park sẽ bao gồm khoảng 4942 căn chung cư và 1889 căn thấp tầng với các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ… thiết kế theo kiến trúc hàng đầu thế giới. Được kỳ vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu tại khu Tây Hà Nội, Hinode Royal Park là điểm đến lý tưởng cho những chủ nhân tinh hoa, thành đạt và nơi “an cư” bền vững cho mọi gia đình. Từ khóa: Hinode Royal Park, Archimedes School, bất động sản, giáo dục, Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng, WTO

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm