| Hotline: 0983.970.780

HLV Eriksson: “Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất ở AFF Cup 2018”

Thứ Năm 06/12/2018 , 22:09 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Erkisson thừa nhận Philippines thua là hợp lý và đánh giá đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở giải năm nay.

Thi đấu khoa học, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Hai bàn thắng của đoàn quân HLV Park Hang Seo được ghi do công Quang Hải, Công Phượng còn James Younghusband ghi bàn danh dự cho Philippines. Đoàn quân HLV Park Hang Seo giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018 khi thắng với tổng tỷ số 4-2.

HLV Eriksson tâm phục khẩu phục sau trận thua thứ hai trước Việt Nam

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Eriksson cho biết: “Xin chào các bạn, chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018. Tôi chắc chắn trận đấu Việt Nam và Malaysia sẽ rất hay.

Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh và đầy sức trẻ. Với Philippines, hôm nay tôi buộc phải đưa ra sự thay đổi về chiến thuật, đội hình vì chúng tôi cần phải có bàn thắng.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác, bởi mọi thứ đã khác so với trận lượt đi. Toàn đội cũng đã tuân thủ tốt chiến thuật, nhưng chúng tôi đã không thể điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn.

Chúng tôi đã thất bại ở Mỹ Đình và lúc này tôi phải chuẩn bị cho Asian Cup 2018. Tôi không tức giận với các học trò của mình, họ đã nỗ lực hết mình. Tôi có quá ít cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận bán kết”.

Các cầu thủ Philippines tấn công không hiệu quả

Khi được hỏi về tương lai của mình với bóng đá Philippines, HLV Eriksson cho biết: “Kết quả hôm nay không thay đổi gì với hợp đồng của tôi với Philippines, tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ ở Asian Cup 2019. Khi đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được đội hình mạnh nhất”.

So sánh thực lực giữa Việt Nam và Malaysia trước trận chung kết, HLV Eriksson chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất ngày hôm nay và là ứng cử viên vô địch. Tôi đã mong chiến thắng đội mạnh nhất Việt Nam ở giải đấu này, tiếc là điều đó không thành hiện thực”.

Cựu HLV tuyển Anh cũng có đánh giá về công việc chung của các HLV ở Đông Nam Á: “Muốn dẫn dắt một đội bóng phụ thuộc vào sự phát triển của một nền bóng đá mạnh hay không. Mọi thứ ở Asian Cup vẫn chưa thể nói trước và biết đâu, Philippines sẽ làm nên chuyện”.

Cuối cùng, HLV Eriksson ấn tượng với không khí sôi động ở sân Mỹ Đình: “Bầu không khí ở Mỹ Đình thực sự tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi ghen tỵ khi so sánh với không khí bóng đá ở Philippines. Một lần nữa, tôi chúc mừng người hâm mộ cũng như đội tuyển Việt Nam sau khi vào chung kết”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm