| Hotline: 0983.970.780

HLV Guillaume: Mọi người đã kỳ vọng ở Công Phượng quá nhiều

Thứ Tư 21/01/2015 , 20:38 (GMT+7)

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Công Phượng và các đồng đội đang phải chịu sức ép quá lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Thất thủ 0-1 trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng trong trận đấu mà các cầu thủ HAGL chỉ có 2 lần dứt điểm cầu môn, trong khi lại có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, HLV Graechen Guillaume như thường lệ vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“Toàn đội vẫn cố gắng chơi theo triết lý bóng đá của mình dù mặt sân quá xấu và không đảm bảo. Tôi hài lòng với biểu hiện của các học trò nhưng còn rất nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Chúng tôi cầm nhiều bóng nhưng lại quá yếu đuối và thiếu sắc bén ở những pha bóng của mình để có thể dứt điểm đối thủ”, nhà cầm quân người Pháp nói.

Đây là trận đấu mà HLV Guillaume đã quyết định để Công Phượng ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân ở phút 60 sau khi đội nhà bị thủng lưới. Tuy nhiên, chân sút số 44 của đội bóng phố Núi tiếp tục gây thất vọng trước sự “chăm sóc” kỹ càng của cầu thủ đội chủ nhà

 
HLV Guillaume cho rằng Công Phượng và các đồng đội đang phải chịu áp lực quá lớn (Ảnh: Quang Trung)

Theo HLV Graechen, chính áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như biểu hiện thái quá từ giới truyền thông đã khiến Công Phượng sa sút và không còn là chính mình: “Mọi người đang kỳ vọng vào Công Phượng cũng như các cầu thủ của chúng tôi quá nhiều. Hãy nhớ rằng, các học trò của tôi mới chỉ 18, 19 tuổi và cần rất nhiều thời gian để trưởng thành.

Tôi biết đây là công việc của các bạn nhưng sức ép quá lớn từ truyền thông có thể khiến các cầu thủ của tôi cũng như gia đình họ không được bảo đảm an toàn. Sức ép cũng là điều cần thiết để các cầu thủ trẻ trưởng thành nhưng đừng quên hệ lụy của những biểu hiện quá đà từ giới truyền thông.”

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp cũng cho rằng việc kéo Công Phượng đá thấp hơn mọi khi, đơn giản chỉ vì đó là vị trí sở trường của chân sút xứ Nghệ cách đây 6 năm, trước khi được đôn lên chơi ở hàng tiền đạo – như mọi người vẫn thấy ở ĐT U19 Việt Nam.

 

(vov.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm