| Hotline: 0983.970.780

HLV Guus Hiddink chính thức dẫn dắt đội U21 Trung Quốc

Thứ Hai 10/09/2018 , 19:35 (GMT+7)

LĐBĐ Trung Quốc cho thấy quyết tâm chinh phục Olympic 2020 bằng việc bổ nhiệm chiến lược gia kỳ cựu Guus Hiddink về dẫn dắt đội U21 Trung Quốc.

Dù đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm qua nhưng bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể gặt hái thành công. Đặc biệt, trong 2 giải đấu trẻ trong năm 2018, đội U23 và Olympic Trung Quốc đều bị loại từ khá sớm.

HLV Guus Hiddink được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U21 Trung Quốc

Chính vì vậy, LĐBĐ Trung Quốc quyết tâm “hóa rồng” bằng cách bổ nhiệm HLV kỳ cựu Guus Hiddink về dẫn dắt đội U21 Trung Quốc. Đây là lứa cầu thủ trẻ, chuẩn bị tranh tài ở Olympic 2020.

Thực tế, thông tin này đã được báo giới Trung Quốc phát đi trong vài ngày qua. Theo tờ Tân Hoa Xã, ông thầy người Hà Lan đã trực tiếp dự khán trận đấu giữa U21 Trung Quốc và U21 Myanmar. Theo quan sát, ông đã ngồi ghi chép liên tục ở trận đấu này.

Việc bổ nhiệm HLV Guus Hiddink dẫn dắt đội trẻ là bước đi táo bạo của LĐBĐ Trung Quốc (HLV Marcelo Lippi vẫn dẫn dắt đội tuyển quốc gia). Trong quá khứ, HLV người Hà Lan đã gặt hái nhiều thành công lớn.

Trong đó, ở cấp độ ĐTQG, ông là người khá mát tay. Sau khi giúp đội tuyển Hàn Quốc và Hà Lan giành vị trí thứ 4 ở World Cup 1998 và 2002, ông còn giúp Australia lọt vào vòng 1/8 World Cup 2006 và giúp Nga lọt vào bán kết Euro 2008.

Theo vài nguồn tin từ Trung Quốc, hợp đồng của HLV Guss Hiddink và LĐBĐ Trung Quốc kéo dài 3 năm. Ông sẽ nhận mức lương khoảng 4 triệu euro/năm. Con số này vẫn thấp hơn khá nhiều so với HLV Lippi, người nhận mức lương hơn 20 triệu euro/năm khi làm HLV đội tuyển Trung Quốc.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm