| Hotline: 0983.970.780

HLV Hữu Thắng: Đừng nghĩ dự World Cup là nghiễm nhiên ở U22 Việt Nam

Thứ Tư 05/07/2017 , 07:31 (GMT+7)

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng cảnh cáo những cầu thủ U20 Việt Nam ở U22 Việt Nam. Ông Thắng khẳng định mình cần những cầu thủ U20 Việt Nam thể hiện nhiều hơn.

Huấn luyện viên Hữu Thắng cần các cầu thủ U20 Việt Nam thể hiện nhiều hơn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng loạt ngôi sao U20 Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng... đã có mặt ở U22 Việt Nam sau những thành công vang dội tại World Cup trẻ. Huấn luyện viên Hữu Thắng thừa nhận nhóm cầu thủ này nhưng tin rằng họ còn phải cố gắng nhiều hơn.

Ông Thắng tuyên bố: “Chúng ta phải hy vọng vào những cầu thủ đó. Họ có khả năng và đã thể hiện được điều đó trước các đàn anh. Lứa U20 và U22 không khác tuổi nhau là bao. Nhưng với tôi, chúng ta đừng nghĩ về thành công của họ ở một giải đấu (U20 World Cup) mà bắt họ phải thể hiện ngay. Điều quan trọng là họ phải cho thấy họ xứng đáng lên đây cùng các đàn anh. Chúng ta không thể nghĩ rằng họ đã thành công ở một giải đấu cấp độ trẻ mà lên đây, mà nghiễm nhiên ở đây, hoàn toàn không phải.”

“Các cầu thủ U20 Việt Nam rất tốt. Ngoài tố chất kỹ thuật và thể lực đang có, họ còn rất tự tin. Sáng nay họp, tôi đã nói là tất cả các bạn bình đẳng với nhau và tôn trọng nhau. Đừng nói nhiều, cứ thông qua tập luyện và thi đấu mà khẳng định mình. Đừng nghĩ là ai nhiều tuổi hơn, danh tiếng hơn mà nghiễm nhiên có suất đá chính ở đây.”

Khi phải nói cụ thể về hai ngôi sao U20 là Quang Hải, Đức Chinh, ông Thắng cũng giữ nguyên sự quyết liệt: “Hà Đức Chinh là cầu thủ có sức càn lướt và chịu khó di chuyển. Còn Quang Hải đã thể hiện được mình ở cấp độ U20.”

“Nhưng ở cấp độ U22, chúng ta phải chờ họ thể hiện nhiều hơn. Tôi muốn xây dựng một tập thể mạnh chứ không phải một tập thể xoay quanh cá nhân nào cả. Hãy dành câu hỏi cho tập thể đội bóng nhiều hơn.”

Trước đó, buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam đã diễn ra rất thuận lợi. Đội tuyển đã có 27/28 cái tên, chỉ còn thiếu Xuân Trường đang thi đấu tại Gangwon. Tiền vệ này sẽ về thẳng Thành phố Hồ Chí Minh một tuần trước khi vòng loại U23 châu Á 2018 khởi tranh hôm 19/7 tới.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm