| Hotline: 0983.970.780

HLV Mai Đức Chung sẽ bị sa thải?

Thứ Tư 31/07/2013 , 10:14 (GMT+7)

Nếu chiểu theo điều khoản ký kết hợp đồng hồi đầu mùa giải, HLV Mai Đức Chung đang đứng trước nguy cơ bị Thanh Hóa sa thải do không đạt chỉ tiêu về thành tích.

Nếu chiểu theo điều khoản ký kết hợp đồng hồi đầu mùa giải, HLV Mai Đức Chung đang đứng trước nguy cơ bị Thanh Hóa sa thải do không đạt chỉ tiêu về thành tích.

Đầu mùa giải 2013, Thanh Hóa bất ngờ thanh lý hợp đồng với HLV Triệu Quang Hà. Theo giải thích của Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, ông bầu Nguyễn Văn Đệ, lý do dẫn đến quyết định trên là bởi cựu cầu thủ Thể Công không chấp hành chỉ đạo của Ban lãnh đạo CLB ở giải giao hữu Hải Phòng. Quang Hà trong khi đó “tố” bầu Đệ can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV trưởng.

Để lấp khoảng trống, Thanh Hóa đã ký hợp đồng với HLV Mai Đức Chung, vốn trước đó không thành công khi dẫn dắt B.Bình Dương và Navibank Sài Gòn. Ông Chung nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa với nhiệm vụ đưa đội bóng lọt vào tốp 3 cuối mùa giải.

 Thực tế, đội bóng xứ Thanh đã có khởi đầu khá ấn tượng khi liên tục nằm trong nhóm đầu ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn lượt về, phong độ của Thanh Hóa có phần chựng lại và tụt dần. Ba trận liên tiếp gần đây, Thanh Hóa đều không thắng.

 Đầu tiên là trận Hòa trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng. Kế đến, thầy trò ông Chung trắng tay khi làm khách trên sân Vinh trong cuộc đối đầu với SLNA (thua 0-2). Kết thúc vòng đấu 17, sau trận thua 1-2 trước Xuân Thành Sài Gòn ngay tại sân nhà, Thanh Hóa đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng SLNA 8 điểm. Nếu so với SHB Đà Nẵng, đội đang xếp thứ 3, Thanh Hóa cũng còn thua tới 6 điểm.

Điều đáng bàn là cả 3 trận đấu trên, Thanh Hóa đều có ý kiến phàn nàn về công tác trọng tài. Trận gặp SLNA, cầu thủ Thanh Hóa liên tục bị đội chủ nhà chơi “rát”, khiến cuối trận thủ quân Đức Tuấn đã phải nhập viện. Một cầu thủ khác là ngoại binh Ceh cũng chấn thương nặng.

Trong trận đấu với Hải Phòng, trọng tài bù giờ 5 phút nhưng theo HLV Mai Đức Chung, thời gian bù giờ thực tế lên tới 7 phút, tạo điều kiện cho Hải Phòng gỡ hòa phút cuối.

Ầm ĩ nhất là thất bại 1-2 trước Xuân Thành Sài Gòn vòng đấu vừa qua. Thanh Hóa đã gửi đơn khiếu nại lên BTC VPF và VFF, cho rằng, tình huống ghi bàn thứ 2 cho Xuân Thành Sài Gòn, Đức Linh đã nhận bóng từ Moses khi bóng đã ra ngoài đường biên ngang. Vì vụ này, VPF đã phải “mổ băng” và kết luận được đưa ra là Thanh Hóa kiện sai.

“Tôi cũng không hiểu như thế nào, vì phần thiệt thường xuyên cứ rơi vào Thanh Hóa? Trong khi đội thi đấu không phải là kém - HLV Mai Đức Chung than thở. Ở đây tôi không bình luận VPF kết luận đúng hay sai nữa, vì đằng nào cũng không thay đổi được tỷ số trận đấu. Nhưng tôi cho rằng bóng ngoài hay trong vạch vôi, có thể tùy theo góc đặt máy quay. Nói lại thế này chỉ để các bên rút kinh nghiệm”.

Bầu Đệ hôm qua đánh giá cao năng lực chuyên môn của HLV Mai Đức Chung. Ông Đệ mặc dù vậy từ chối trả lời trực tiếp vào câu hỏi về khả năng tiếp tục hay gia hạn hợp đồng với cựu Trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung vẫn còn 5 vòng đấu nữa để đưa Thanh Hóa lọt vào tốp 3 như chỉ tiêu đặt ra hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn, không chỉ vì khoảng cách 6 điểm mà bởi cả SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và SLNA đều có thực lực rất mạnh, lại giàu tham vọng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm