| Hotline: 0983.970.780

HLV Malaysia tiết lộ bí quyết thắng Thái Lan

Thứ Năm 06/12/2018 , 11:00 (GMT+7)

Tan Cheng Hoe luôn có niềm tin vào đội nhà ở trận bán kết lượt về AFF Cup tối qua, ngay cả khi bị thổi phạt đền phút bù giờ.

"Tôi đã bình tĩnh. Tôi đã hy vọng Farizal sẽ cản phá quả phạt đền vì chúng tôi đã xem video những cú đá phạt đền trước đây của Adisak", HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận hòa 2-2 ở sân Rajamangala (Bangkok). Kết quả này đủ giúp Malaysia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, do lượt đi hai đội hòa 0-0 ở Bukit Jalil.

HLV Tan Cheng Hoe tự hào về sự điềm tĩnh của các học trò. Ảnh: AFF.

Trận đấu tối qua là một cuộc tra tấn tinh thần giữa cầu thủ hai đội. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe hai lần bị dẫn trước, nhưng vẫn thi đấu bình tĩnh để gỡ hòa. Ở phút bù giờ cuối cùng, họ còn bị thổi phạt đền. Tuy nhiên, Adisak Kraison - chân sút đã ghi 8 bàn ở giải năm nay - lại sút bóng lên trời, đá tung cơ hội vào chung kết lần thứ tư liên tiếp của Thái Lan.

"Ở hiệp một, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt để có tỷ số hòa 1-1. Trong hiệp hai, chúng tôi nhắc nhau phải điềm tĩnh. Chúng tôi phải giữ quyền kiểm soát bóng, đồng thời tập trung vào những pha phản công và đôi khi là những pha bóng cố định của Thái Lan", ông Tan nói về bí quyết giúp Malaysia có được kết quả bất ngờ tối qua. "Tôi cảm nhận trong hiệp hai, các cầu thủ đã thể hiện ý thức chiến thuật tốt và trận đấu đã kết thúc với kết quả tuyệt vời".

HLV của Malaysia nhận định rằng chung kết sẽ lại là một thử thách lớn cho đội bóng của ông. Nhà cầm quân này cho rằng trận lượt đi, khi Malaysia đá sân nhà, sẽ đóng vai trò then chốt cho việc đội bóng của ông có thể vô địch hay không. "Các cầu thủ và toàn thể đội bóng đang tiến bộ ở mọi mặt. Các anh có thể thấy sự tiến triển của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đá sân nhà trước ở chung kết. Chúng tôi cần nắm bắt cơ hội ở trận đấu đó và tiếp tục duy trì lối chơi đang sử dụng. Cả đội cũng cần duy trì tâm lý tốt", ông Tan nói.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm