| Hotline: 0983.970.780

HLV Mexico lập kế hoạch đánh bại Đức từ sáu tháng trước

Thứ Hai 18/06/2018 , 07:19 (GMT+7)

Tuyển Mexico có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi giành chiến thắng 1-0 trước Đức tại World Cup 2018.

Trận đầu tiên của bảng F World Cup 2018 không chỉ gây bất ngờ về kết quả, mà còn khiến khán giả ngạc nhiên về lối chơi. Tuyển Mexico thực thi chiến thuật phòng ngự phản công một cách nhuần nhuyễn và liên tục khiến Đức sập bẫy.

HLV Juan Carlos Osorio tiết lộ sau trận đấu: ''Chúng tôi đã lập kế hoạch từ sáu tháng trước, nhưng do chấn thương, chúng tôi phải thay một số cầu thủ. Chúng tôi luôn tư duy về việc dùng hai cầu thủ chạy cánh có tốc độ nhanh, và Miguel Layun chơi tiền vệ tấn công. Trong hiệp một, chúng tôi chơi phòng ngự một cách thông minh và bẫy Đức bằng lối chơi phản công. Chúng tôi thậm chí có thể ghi bàn sớm hơn''.

HLV Osorio (phải) rất vui và tự hào với chiến thắng trước Đức. Ảnh: Reuters
 

Bên cạnh lối chơi phản công, Mexico còn biết cách phòng ngự chiều sâu bảo vệ thành quả. Đức ép sân hoàn toàn trong hiệp hai, nhưng không thể gỡ hòa.

HLV Osorio đánh giá thêm: ''Chúng tôi chơi hay hơn trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi hiểu Đức là một đội xuất sắc và họ cố tấn công nhiều hơn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị để đối phó với Mario Gomez (trung phong vào sân từ ghế dự bị của Đức). Hôm qua, chúng tôi đã thử nghiệm phòng ngự với bốn tiền vệ và ba cầu thủ tuyến trên. Đó là phương án suýt đem lại bàn thắng thứ hai cho chúng tôi hôm nay''.

CĐV Mexico ăn mừng ở Berlin

Có trọn ba điểm từ trận đấu với đối thủ mạnh nhất, Mexico đang tràn trề hy vọng giành vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Osorio sẽ gặp hai đối thủ cùng đẳng cấp trong hai trận còn lại ở bảng F là Hàn Quốc và Thụy Điển.

Osorio lạc quan: ''Mexico đang có một tương lai tươi sáng. Jesus Gallardo mới 23 tuổi. Hirving Lozano thậm chí trẻ hơn. Chúng tôi sẽ mừng chiến thắng một cách có trách nhiệm. Tôi muốn dành chiến thắng này cho những CĐV cất công sang Nga  và mọi cá nhân ủng hộ chúng tôi''.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm