| Hotline: 0983.970.780

HLV Miura: “Tôi muốn cùng CLB TPHCM vô địch V-League”

Thứ Sáu 05/01/2018 , 14:19 (GMT+7)

Phát biểu trước giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá TPHCM sáng 5/1, tân HLV trưởng của CLB TPHCM Toshiya Miura tuyên bố mục tiêu của đội này ở V-League 2018 là vào top 3, sau đó hướng đến ngôi vô địch V-League trong tương lai gần.

Được biết, thời hạn hợp đồng giữa HLV Miura với đội bóng thành phố có thời hạn trong 2 năm, với mức lương được đôi bên giữ kín. Tuy nhiên, quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh cho hay mức lương của ông Miura sẽ tương xứng với chất lượng của vị HLV người Nhật Bản.

Về mục tiêu của đội bóng thành phố, HLV Miura nói: “Tôi muốn giúp CLB TPHCM vào top 5, phấn đấu lên top 3 V-League 2018. Tương lai chúng tôi sẽ vô địch V-League, giành suất dự cúp châu Á”.

HLV Miura (phải) trong ngày ra mắt CLB mới, ở cương vị HLV trưởng (ảnh: Q.L)
 
“Tôi vui vì được tái ngộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam. Tôi biết môi trường làm việc tại đội tuyển quốc gia trước đây và tại CLB hiện nay là rất khác nhau, nhưng tôi không ngại áp lực. Đấy cũng không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Tôi khá háo hức khi nhìn thấy tham vọng lớn của đội bóng” – HLV Miura nói thêm.

Ngoài HLV Miura, CLB TPHCM còn giới thiệu một số bản hợp đồng mới đáng chú ý, trong đó có tiền vệ Phi Sơn (từ SL Nghệ An), trung vệ Ngọc Thịnh (từ Hải Phòng), hay hậu vệ Sầm Ngọc Đức (từ CLB Hà Nội)…

Vị HLV người Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch V-League trong tương lai gần (ảnh: Q.L)
 
Theo quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh, đội bóng cũng đã có được chữ ký của tiền đạo Gonzalo từ CLB Hà Nội, đồng thời đang tiến hành các bước nhập tịch cho tiền đạo này.

Một vấn đề khác được quan tâm là lối chơi của CLB TPHCM trong thời gian tới, dưới triều đại của HLV Miura, thật bất ngờ khi vị HLV người Nhật cho biết: “Tôi luôn luôn muốn xây dựng lối chơi tấn công. Tôi không quan tâm dến danh tiếng của các cầu thủ, mà chỉ quan tâm đến phong độ của họ”.

“Những cầu thủ nào tập luyện tốt nhất, có phong độ cao nhất sẽ có cơ hội được thi đấu” – HLV Miura nhấn mạnh.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm