| Hotline: 0983.970.780

HLV Mourinho đối diện với nguy cơ cao bị sa thải

Chủ Nhật 30/09/2018 , 13:27 (GMT+7)

Sau thất bại trước West Ham vào hôm qua, tương lai của HLV Mourinho trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Giờ đây, ông đang đối diện với nguy cơ cao sẽ bị sa thải.

Dù được đánh giá cao nhưng MU đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước West Ham trong trận đấu sớm ở vòng 7 Premier League. Đây là cú sốc thứ 2 liên tiếp của MU trong vòng vài ngày. Trước đó, họ đã bị loại khỏi League Cup bởi đội bóng hạng dưới Derby County.

HLV Mourinho có khả năng sẽ bị sa thải trong thời gian tới

Thất bại này khiến cho tương lai của HLV Mourinho trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, sự kiên nhẫn của BLĐ MU với HLV người Bồ Đào Nha đang dần cạn kiệt khi CLB thi đấu kém cỏi trong thời gian qua.

Với 10 điểm sau 7 trận, MU đã có sự khởi đầu tệ nhất sau 29 năm. Lần cuối cùng họ kiếm được ít điểm như vậy sau 7 vòng là ở mùa giải 1989/90. Ở mùa giải đó, MU của Sir Alex Ferguson chỉ xếp thứ 13 chung cuộc.

Không những vậy, HLV Mourinho còn được cho là đang dần mất kiểm soát trong phòng thay đồ của MU. Trong thời gian qua, ông đã có mâu thuẫn với Pogba. Thậm chí, hai người đã tranh cãi nảy lửa trên sân tập. Thậm chí, Pogba còn đang lôi kéo Martial và Eric Bailly về phe mình để lật đổ HLV Mourinho.

Tờ Daily Mail cho hay, BLĐ MU sẽ chờ đợi kết quả của CLB trong thời gian tới để phán xét tương lai của HLV Mourinho. Trong đó, hai trận đại chiến với Chelsea (20/10) và Juventus (24/10) sẽ quyết định trực tiếp tới số phận của “Người đặc biệt”.

Lúc này, những nhà cái cũng đánh giá cao khả năng HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải. Tỷ lệ cược cho khả năng ông mất việc đang cao nhất Premier League (5/4, đặt 4 ăn 5). Tỷ lệ này bỏ khá xa những ứng cử viên tiếp theo là Neil Warnock (Cardiff City, 6/1), Claude Puel (Leicester City, 7/1), Sean Dyche (Burnley, 7/1) và Mark Hughes (Southampton, 8/1).

Nếu như HLV Mourinho bị sa thải, ông sẽ tiếp tục lâm vào bi kịch “mùa giải thứ 3”. Trong sự nghiệp, ông chưa bao giờ bao giờ thành công ở mùa giải thứ 3, thậm chí nhiều lần bị sa thải ở thời điểm này.

Trong trường hợp sa thải HLV Mourinho, BLĐ MU có thể bổ nhiệm HLV Zidane, người vẫn chưa tìm được CLB mới sau khi từ chức ở Real Madrid.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm