| Hotline: 0983.970.780

HLV Muangthong so sánh Đặng Văn Lâm với Oliver Kahn

Thứ Năm 07/02/2019 , 18:36 (GMT+7)

Pairoj Borwonwatanadilok cho rằng thủ thành tuyển Việt Nam có tư chất thủ lĩnh và rất khó bị đánh bại trong các pha không chiến.

"Bên ngoài sân, cậu ấy là một người tốt tính, hòa nhã và khiêm tốn. Nhưng trên sân, Văn Lâm có cá tính như Oliver Kahn, cựu thủ môn tuyển Đức. Cả hai đều là những người chỉ đạo đồng đội tốt và gần như không thể mắc sai lầm trong các pha bóng bổng", HLV Pairoj nhận xét về tân binh của CLB.

HLV Pairoj kỳ vọng Văn Lâm sẽ giúp Muangthong phòng ngự bóng bổng tốt hơn. Ảnh: Siam.

Sau khi thi đấu thành công tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Văn Lâm đầu quân cho Muangthong United theo một bản hợp đồng ba năm với điều khoản gia hạn thêm một năm. Với chiều cao 1m88, thủ thành Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp CLB Thái Lan cải thiện ở những tình huống phòng ngự bóng bổng.

"Mùa trước, Muangthong gặp vấn đề nhỏ ở những pha bóng bổng. Trong bóng đá hiện đại, 70% sức mạnh của thủ môn nằm ở khả năng ra vào, phá bóng và ngăn chặn những pha bóng bổng. Văn Lâm là một thủ môn có phong cách hiện đại. Cậu ấy mạnh mẽ và giỏi trong những pha bóng bổng. Những gì Văn Lâm thể hiện ở Asian Cup khiến chúng tôi không ngần ngại trong việc chiêu mộ cậu ấy", HLV Pairoj nói.

Vui mừng khi chiêu mộ được Văn Lâm nhưng HLV của Muangthong cũng bày tỏ lo lắng vì chỉ còn hai tuần nữa, mùa giải Thai League 2019 sẽ bắt đầu. 

"Vấn đề duy nhất là chúng tôi chỉ còn hai tuần để kết nối cậu ấy với những đồng đội mới, đầu tiên là các hậu vệ. Đầu tiên, chúng tôi phải cố để mọi thứ diễn ra trơn tru rồi khiến sự phối hợp diễn ra nhanh nhất có thể. Nhưng tôi nghĩ điều đó không khó", nhà cầm quân 51 tuổi nhận định.

Văn Lâm là tân binh thứ tư của Muangthong United. Trước đó, họ đã chiêu mộ tiền đạo tuyển Myanmar Aung Thu, tiền vệ người Macedonia Mario Gjurovski và hậu vệ người Hàn Quốc Oh Ban-suk.

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm