| Hotline: 0983.970.780

HLV Nhật Bản thừa nhận chiến thắng vất vả trước Việt Nam

Thứ Sáu 25/01/2019 , 07:01 (GMT+7)

Hajime Moriyasu nể phục sự máu lửa và lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019.


Diễn biến chính trận tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản
 
"Điều quan trọng và trước tiên mà tôi muốn nói là Nhật Bản đã chiến thắng và vào bán kết. Tôi cảm kích vì các cầu thủ giữ sạch lưới trước Việt Nam, và qua đó, chúng tôi có suất đi tiếp. Việt Nam đá rất tốt, máu lửa, nhưng cũng chính vì thế, tôi rất mừng khi vượt qua đối thủ này", HLV Nhật Bản mở lời sau chiến thắng 1-0 tối 24/1. 

"Việt Nam phòng ngự tốt, và phản công tốc độ nên rất khó để Nhật Bản tạo ra các cơ hội rõ rệt. Các học trò của tôi lẽ ra đã phải tận dụng thành công các cơ hội. Nhưng tôi cũng đánh giá cao sự tập trung của họ. Họ vững vàng trong suốt thời gian chưa có bàn thắng và ít nhiều chịu áp lực từ phía Việt Nam. Những trận thắng vất vả như thế này sẽ giúp các tuyển thủ Nhật Bản có trải nghiệm tốt cho tương lai", ông Moriyasu nói thêm. 

Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận trận đấu theo cách thận trọng, và vì thế, có phần bị tuyển Việt Nam lấn lướt trong thời gian đầu trận. Một số tình huống có thể ăn bàn được đội bóng áo đỏ tạo ra, nhưng lần lượt Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải, Văn Toàn đều dứt điểm không thành. Nhật Bản chỉ có một cơ hội thật sự nguy hiểm trong hiệp một và đã làm tung lưới Việt Nam. Dù vậy, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho thầy trò Moriyasu  sau khi tham khảo VAR và xác định trung vệ Yoshida để bóng chạm tay. 

Nhật Bản cầm bóng 68%, nhưng không thật sự lấn lướt trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng. 

Phải đến phút 57, Nhật Bản mở tỷ số từ một lần khác VAR can thiệp. Sau khi xem kỹ chiếu chậm, trọng tài Hassan Mohamed quyết định thổi phạt đền tình huống Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan trong khu vực 16m50. Đích thân Doan thực hiện thành công pha đá 11m này. Sau bàn thắng, Nhật Bản chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng không thể nới rộng cách biệt.

Qua hai trận liền ở giai đoạn knock-out Asian Cup 2019, Nhật Bản đều giữ sạch lưới, lần lượt thắng Ả-rập Xê-út rồi Việt Nam đều với tỷ số 1-0. Lối chơi thực dụng khiến HLV Moriyasu nhận nhiều chỉ trích từ trong nước, vì Nhật Bản được chờ đợi trình diễn thứ bóng đá hứng khởi hơn, đúng vị thế ứng viên vô địch. Tuy nhiên, ông thầy 50 tuổi khẳng định không thay đổi công thức chiến thắng. "Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục thành công với lối chơi hiện tại, sau khi liên tiếp giữ sạch lưới trong các trận gặp Ả-rập Xê-út và Việt Nam", Moriyasu nhấn mạnh. 

Nhà cầm quân người Nhật Bản từ chối bình luận về vai trò của VAR trong trận thắng Việt Nam. Tuy nhiên, ông Moriyasu cho rằng ban tổ chức lẽ ra phải sử dụng VAR nhiều hơn, vì ở một số tình huống bị phạm lỗi nặng, các học trò của ông đã phản ứng. 

Đối thủ của tuyển Nhật Bản trong trận bán kết ngày 28/1 tới sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết thứ hai, giữa Iran và Trung Quốc.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm