| Hotline: 0983.970.780

HLV Olympic Pakistan e ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam

Thứ Bảy 11/08/2018 , 19:20 (GMT+7)

Ngay khi đặt chân tới Indonesia để chuẩn bị tranh tài tại Asiad 2018, HLV Jose Antonio Nogueira của Olympic Pakistan bày tỏ sự lo lắng nhất định trước cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam ở trận ra quân.

Sau khi Olympic Việt Nam có mặt tại Indonesia, đến lượt Olympic Pakistan cũng xuất hiện tại đây. Khoảng 14h30 chiều nay, Olympic Pakistan đã tới khách sạn Harper, cũng là nơi đóng quân của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Các cầu thủ U23 Pakistan tỏ ra khá mệt sau hành trình đến địa điểm thi đấu của bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018. Dẫu vậy, đội bóng này vẫn luôn thể hiện sự nhiệt tình, chuyên nghiệp với báo chí cũng như nhân viên khách sạn.

HLV Jose Antonio Nogueira của Olympic Pakistan đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang Seo

ẫn dắt Olympic Pakistan là HLV Jose Antonio Nogueira, chiến lược gia sinh năm 1965 người Brazil. Vị HLV này tỏ ra rất cởi mở khi trả lời một số câu hỏi của phóng viên Việt Nam tại khách sanh.

HLV Jose Antonio Nogueira cho biết, Olympic Pakistan đang trong thời gian xây dựng lại đội tuyển quốc gia Pakistan và lứa Olympic này chính là nòng cốt.

“Mục tiêu chính của chúng tôi khi tham gia giải đấu này chính là tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình từng trận một và chưa thể nói trước được điều gì có thể xảy ra”, HLV sinh năm 1965 nhấn mạnh.

Khi được hỏi về Olympic Việt Nam – đối thủ đầu tiên của Olympic Pakistan ở trận ra quân Asiad 2018 (bảng D môn bóng đá nam), HLV Jose Antonio Nogueira gây bất ngờ khi nói ông biết nhiều cầu thủ Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng Olympic Pakistan sẽ có một trận đấu rất khó khăn khi gặp đương kim Á quân U23 châu Á.

“Tôi biết nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam. Tôi cũng biết đội bóng này mang tới Indonesia đội hình rất mạnh, với nòng cốt là các cầu thủ U23 vừa giành ngôi Á quân ở giải châu Á và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây là đội bóng mạnh ở bảng D, và rõ ràng chúng tôi sẽ có trận đấu rất khó khăn sắp tới”, HLV Jose Antonio Nogueira nói.

HLV Jose ký hợp đồng với LĐBĐ Pakistan trong năm nay, dẫn ĐTQG lẫn các đội trẻ. Nhà cầm quân 52 tuổi này có nhiều kinh nghiệm ở Brazil và châu Á. Ông là người Brazil đầu tiên trong lịch sử dẫn Pakistan.

Olympic Pakistan có những cầu thủ còn khá trẻ. 7 trong số 20 thành viên chưa quá 20 tuổi. HLV Nogueira cũng gọi 3 gương mặt quá tuổi 23. Trong đó, có thủ môn Yousuf Butt (Đan Mạch) và tiền vệ Saddam Hussain (Bắc Síp) hiện đang đá ở châu Âu. Điểm mạnh của Olympic Pakistan chính là thể lực.

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm