| Hotline: 0983.970.780

HLV Palestine ấn tượng với Công Phượng và Văn Quyết

Thứ Bảy 04/08/2018 , 07:07 (GMT+7)

Ông Ayman Sangdouqa chia sẻ sau khi đội nhà thua Olympic Việt Nam 1-2 trong trận ra quân giải giao hữu U23 quốc tế, tối 3/8.

HLV Ayman Sandouqua và các học trò không có được sự chuẩn bị tốt cho Asiad 2018. Họ từng định không tham gia giải sau khi bị chủ nhà Indonesia bỏ quên trong lễ bốc thăm. Ảnh: Giang Huy.

“Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ kiến tạo bàn thắng đầu tiên và thủ quân của Việt Nam”, HLV Sangdouqa chia sẻ sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Người đầu tiên ông Sangdouqa nhắc đến là Công Phượng. Tiền đạo trưởng thành từ lò HAGL là người đột phá rồi chuyền cho Anh Đức ghi bàn gỡ hòa cho Việt Nam ở phút 45. Công Phượng sau đó đích thân ghi bàn ấn định kết quả 2-1 bằng cú dứt điểm tuyệt đẹp ở phút 52. Trận này, Văn Quyết được tín nhiệm giao băng thủ quân của Việt Nam. Anh thi đấu năng nổ, liên tục đảo cánh, làm rối loạn hàng thủ của Palestine.

“Chúng tôi đã xem U23 Việt Nam đá ở giải U23 châu Á tại Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu thêm sau này. Có thể nói chúng tôi có đủ thông tin về các bạn trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng vào trận Olympic Việt Nam chơi tốt hơn. Theo tôi một trong những nguyên nhân là đội có ba cầu thủ trên 23 tuổi. Họ vừa bổ sung về chuyên môn, vừa là chỗ dựa tinh thần. Chúng tôi không có cầu thủ trên 23 tuổi", ông nói thêm.

Trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo dùng ba cầu thủ trên 23 tuổi ngay từ đầu là thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Văn Quyết và tiền đạo Anh Đức. Họ đều chơi tốt và để lại dấu ấn.

Công Phượng được đánh giá cao khi chơi ngày càng đơn giản hơn. Anh có một đường kiến tạo và ghi một bàn trong trận đấu với Olympic Palestine.

“Đầu hiệp hai, cầu thủ của chúng tôi hơi mệt chút, một phần vì thời tiết, một phần vì chuyện ăn uống. Tuy nhiên, không nên lấy đó làm lý do. Chúng ta hãy nói chuyện vì sao Olympic Việt Nam chơi tốt. Mỗi pha bóng hay của họ đều được cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. Đó là sức mạnh lớn cho các cầu thủ”, ông Sangdouqa cho hay.

HLV trưởng Olympic Palestine phủ nhận chuyện các cầu thủ của ông chơi không đúng sức. Ông khẳng định cả đội đã đá tốt nhưng bản thân ông người không hài lòng với những gì đã có, luôn kỳ vọng cao và hy vọng ở những trận đấu tới, các học trò sẽ chơi hay hơn.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm