| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo coi Công Phượng là quân bài tẩy

Thứ Năm 25/10/2018 , 19:36 (GMT+7)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau khi tiền đạo của HAGL ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Seoul FC 2-1 trong trận giao hữu chiều 25/10.

Công Phượng liên tục được HLV Park Hang-seo cho đá chính từ đội U23, Olympic tới đội tuyển quốc gia. Ảnh: Quang Minh.

Sáng nay 25/10, Công Phượng là một trong bảy cầu thủ được HLV Park Hang-seo yêu cầu ra sân tập luyện. Điều này khiến nhiều người cho rằng tiền đạo người Nghệ An được cho nghỉ, không phải ra sân trong trận giao hữu lúc 13h chiều với Seoul FC. Tuy nhiên, bất ngờ Công Phượng được tung vào sân cuối trận, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

“Buổi tập sáng nay không quá nặng nên Công Phượng vẫn có thể thi đấu. Thêm nữa, tôi muốn đội giành chiến thắng nên tung cậu ấy vào sân”, HLV Park Hang-seo lý giải.

Đây là lần thứ hai HLV Park Hang-seo nói rằng cần bàn thắng nên sử dụng Công Phượng, kể từ khi ông sang Việt Nam làm việc hơn một năm trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn xem chân sút của HAGL như một quân bài tẩy trong những thời điểm cần đột biến.

Công Phượng thể hiện tốt và gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018, dù HLV Park Hang-seo sẽ không chốt danh sách vào ngày 30/10 như dự kiến ban đầu. “Ngày 8/11 chúng ta mới đá trận ra quân, gặp Lào. Có thể ngày 7/11 tôi mới làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chốt danh sách. Các cầu thủ vẫn còn thời gian để thể hiện mình”, HLV Park Hang-seo tiết lộ.

Giống như trận giao hữu gặp Incheon, tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước. Tuy nhiên, lần này đội lội ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công của Thanh Trung và Công Phượng. “Tôi hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, đội mới chỉ đạt được 80% mong muốn của tôi trong đợt tập huấn này. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc”, HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm