| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo không gọi cầu thủ SL Nghệ An là có lý do

Thứ Tư 08/11/2017 , 07:46 (GMT+7)

Trực tiếp xem các cầu thủ SL Nghệ An thi đấu tại V-League nhưng HLV Park Hang Seo đã không gọi một cầu thủ xứ Nghệ nào lên tuyển. Lý do nào khiến chiến lược gia người Hàn Quốc nói không với đội bóng cũ của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng?

Đích thân ông Park Hang Seo đã có mặt trên sân Nha Trang để xem trận đấu giữa chủ nhà Khánh Hoà và SL Nghệ An, tại vòng 23 V-League. Đó là trận đấu HLV 58 tuổi đã được các bộ phận chuyên môn VFF cung cấp một bản danh sách các cầu thủ được đánh giá cao.

HLV Park Hang Seo khẳng định ông có lý khi từ chối các cầu thủ SL Nghệ An - Ảnh: Gia Hưng

HLV Park Hang Seo mới sang Việt Nam nên ông chưa thể tự mình tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam, vì thế mà từ sự tư vấn của VFF, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình

Tất nhiên, là một lò đào tạo từng có nhiều cầu thủ lên tuyển dưới các thời HLV trước đây, SL Nghệ An cũng đã được VFF “chỉ mặt, điểm tên” một vài người trong bản danh sách gửi HLV Park Hang Seo. Thông tin từ VFF cho hay, HLV Park đã rất chú ý đến trung vệ Quế Ngọc Hải, và nếu cầu thủ này có màn trình diễn tốt ở trận gặp Khánh Hoà, anh chắc chắn sẽ được gọi lên tuyển.

Trước đó, Quế Ngọc Hải đã được HLV Mai Đức Chung gọi lên đội tuyển Việt Nam đá trận lượt về với Campuchia, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, đó là trận Ngọc Hải không được ra sân phút nào. Nhưng trung vệ CLB SL Nghệ An đã thể hiện phong độ rất tốt khi trở lại V-League, và đó là lý do VFF đã điền tên anh vào bản danh sách sơ bộ.

Nhưng cuối cùng thì Quế Ngọc Hải đã không thể lọt vào mắt xanh HLV Park Hang Seo, dù anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở hàng phòng ngự. Thông tin từ VFF cho hay, HLV Park Hang Seo đã không hài lòng về thái độ thi đấu của Quế Ngọc Hải. Cụ thể, cầu thủ này thường xuyên phản ứng với trọng tài trong trận đấu. Đó chính là điểm trừ khiến HLV người Hàn Quốc quyết định gạt tên trung vệ xứ Nghệ.

Đã có những tranh cãi khi không cầu thủ SL Nghệ An nào được gọi lên tuyển đá trận gặp Afghanistan, nhưng HLV Park Hang Seo có lý do khi đưa ra quyết định của mình.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm