| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo không muốn dẫn dắt cùng lúc đội tuyển và U23 Việt Nam

Thứ Ba 29/01/2019 , 13:57 (GMT+7)

Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc khi trở về quê nhà nghỉ Tết, HLV Park Hang Seo cho biết mình đang gặp khó khăn khi cùng lúc phải dẫn dắt tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn chỉ cầm quân một trong hai đội ở tương lai.

Đây là thông tin rất đáng chú ý trong buổi họp báo ngay tại sân bay Incheon, khi HLV Park Hang Seo cùng vợ trở về nước nghỉ ngơi khoảng 1 tháng.

Theo thầy Park, dù bản hợp đồng mà ông đã ký với VFF là dẫn dắt hai đội tuyển cùng lúc, nhưng muốn có sự hiệu quả, thì HLV trưởng chỉ nên cầm quân một đội, tốt nhất là đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang Seo chia sẻ nguyện vọng không kiêm nhiệm cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam

 

Nguyện vọng của HLV Park Hang Seo xuất phát từ việc hơn 1 năm qua ông đã liên tục làm việc ở các giải đấu.

Quan trọng hơn, HLV người Hàn Quốc muốn cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất là dự World Cup. Giấc mơ này cũng được ông thầy 60 tuổi chia sẻ với báo chí Hàn Quốc.

“Truyền thông Việt Nam đã hỏi tôi về khả năng dự World Cup của đội nhà, nhưng điều đó cần thời gian.

Tôi đã họp với VFF và trình bày họ cần đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ trẻ, những người nhỏ hơn thế hệ bây giờ 10 tuổi”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Còn khi nói về thành tích của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, ông Park nhấn mạnh thành tích như vậy là quá tuyệt vời khi các cầu thủ đã có một năm thi đấu đến kiệt sức: “Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã rất may mắn.

Các học trò của tôi thật sự quá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, do phải thi đấu liên tục trong thời gian qua. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã giành được kết quả tốt.

Sau liên tiếp tham dự những giải đấu, tôi có phần hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi và các học trò dù sao đã khởi đầu năm 2019 rất tốt”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm