| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo kiên nhẫn với 4 tân binh tuyển Việt Nam

Thứ Bảy 11/11/2017 , 20:56 (GMT+7)

Tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chưa vội đưa ra những đánh giá với các tân binh Việt Nam, dù chính tay ông tuyển chọn trong đợt “vi hành” ở V-League vừa qua. 

Theo HLV người Hàn Quốc, hãy cho những cầu thủ này thời gian để họ chứng minh sự có mặt ở trên tuyển là hoàn toàn xứng đáng.

HLV Park Hang Seo vẫn đánh giá cao các tân binh ở tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

HLV Park Hang Seo triệu tập 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị tập trung cho trận đấu với tuyển Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 14/11 ở sân Mỹ Đình. Nhìn qua bản danh sách này, có thể thấy HLV người Hàn Quốc muốn đặt dấu ấn của mình trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam. Đó là việc tạo ra những nét mới so với những người tiền nhiệm Mai Đức Chung hay Hữu Thắng.

Có 4 cầu thủ lần đầu được góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam là thủ môn Phạm Văn Cường của CLB Quảng Nam, hậu vệ Vũ Xuân Cường của CLB Thanh Hóa và tiền vệ Đỗ Văn Thuận của CLB Sài Gòn và Minh Vương của HA Gia Lai.

Đáng chú ý nhất trong số 4 cái tên kể trên là Đỗ Văn Thuận - gương mặt không thể thiếu trong màu áo CLB Sài Gòn trong 2 mùa giải vừa qua tại V-League. Đỗ Văn Thuận chính là cầu thủ vừa thực hiện một siêu phẩm trong chiến thắng 3-1 của Sài Gòn FC trước TP.HCM ở vòng 23 V-League. Đó là một cú lốp bóng từ ngoài vòng cấm, xứng đáng trở thành bàn thắng đẹp nhất ở mùa giải 2017.

Trong khi đó, Minh Vương từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, vừa có những bàn thắng quan trọng giúp HA Gia Lai có hai chiến thắng liên tiếp ở vòng đấu gần nhất.

Minh Vương lần đầu được gọi lên ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng, trong khi tân binh Vũ Xuân Cường (hậu vệ, FLC Thanh Hoá) và thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) lại gây bất bất ngờ.

Việc gọi 2 cầu thủ chưa có số má này rõ ràng khiến ông Park phải đối mặt với nhiều thách thức từ dư luận, khi thực tế ở những vị trí mà cả 2 tân binh tên Cường được triệu tập vẫn còn rất nhiều cái tên khác được coi xuất sắc hơn trong thời điểm hiện tại điển hình như Nguyên Mạnh, hay Quế Ngọc Hải tại SL Nghệ An.

Chưa thể thay máu đội tuyển, nhưng rõ ràng thuyền trưởng người Hàn Quốc đang dần định hình lối chơi, bộ khung ngay từ bản danh sách mà mình lựa chọn. Những cái tên mới sẽ làm nên một bộ mặt mới ở đội tuyển, và tất cả hy vọng những nhân tố mới đó sẽ tạo nên những bất ngờ trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam.

Đó là lý do mà khi được hỏi về nhận xét với các tân binh, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh hãy cho họ thời gian. Tất cả đều chưa đạt 100% yêu cầu, nhưng chỉ cần một vài ngày tới sẽ khác.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm