| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo muốn các tuyển thủ 'không tin đồng đội'

Thứ Tư 08/11/2017 , 13:44 (GMT+7)

Nhà cầm quân của tuyển Việt Nam đề nghị các học trò luôn phải nghĩ đồng đội sẽ phá bóng hỏng để sẵn sàng tham chiến, cứu nguy cho khung thành nhà.

HLV Park Hang Seo làm kỹ từ chi tiết nhỏ nhất cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

"Đồng đội cản phá pha bóng đó, nhưng bạn đừng tin tưởng tuyệt đối anh ta. Phải luôn nghĩ rằng anh ta có thể phá hỏng, nên mình phải sẵn sàng tham gia tình huống", HLV Park Hang Seo hét lên với các các thành viên tuyển Việt Nam trong buổi tập sáng 8/11.

HLV Park Hang Seo dành toàn bộ buổi tập thứ hai cùng tuyển Việt Nam để cho các học trò luyện phòng ngự các tình huống cố định, khi đối phương đá phạt góc hay từ ngoài vòng cấm. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng trợ lý Lee Young Jin làm rất chi tiết, hướng dẫn các cầu thủ từ vị trí đứng, cách theo kèm đối thủ, xếp hàng rào, thậm chí cả để tay ở đâu để tránh cảnh bóng chạm tay trong vòng cấm, giảm thiểu nguy cơ khiến đội nhà chịu phạt 11m.

Trong suốt buổi tập, bộ đôi HLV người Hàn Quốc liên tục yêu cầu các cầu thủ phải hò hét, giao tiếp với nhau. "Thủ môn nói to lên, hậu vệ hét lên để các đồng đội biết. Đừng ngại nói. Nói để cùng nhau đá, thị uy với đối thủ", trợ lý Lee Young Jin vừa hét vừa đưa tay lên miệng ra dấu hiệu yều cầu các cầu thủ lên tiếng.

Trợ lý Lee Young Jin, người từng hai lần dự World Cup, là người hướng dẫn chính trong buổi tập của tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

buổi tập thứ hai cùng tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo phần nào tiết lộ triết lý có phần thực dụng của ông. Với nhà cầm quân này, không thủng lưới trước là yêu cầu đầu tiên.

"Các bạn hãy nhớ nếu để thủng lưới trước một bàn, chúng ta phải ghi hai bàn mới thắng được. Còn nếu giữ sạch lưới, đội chỉ cần ghi một bàn là thắng", tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhắc nhở các tuyển thủ.

Ông Park cũng cho đội tập các pha phản công nhanh sau khi hoá giải được tình huống đá phạt của đối thủ. Ông còn yêu cầu thủ môn ném bóng chuẩn xác lên hai biên để Quang Hải và Công Phượng tăng tốc, tìm đường đến khung thành đối phương.

Tập luyện rất chi tiết, nhưng HLV Park Hang Seo tỏ ra là người vui vẻ, dễ gần, khiến không khí vui vẻ. Ông cười rất lớn khi có cầu thủ bị sút bóng trúng người, thậm chí còn gọi lại để hỏi xem có đau hay không.

HLV Park Hang Seo mới ký hợp đồng hai năm với VFF. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Afghanistan tại vòng loại Asian Cup vào ngày 14/11 là màn ra mắt của ông.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm