| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo suýt nổi nóng với tuyển thủ Việt Nam

Thứ Ba 07/11/2017 , 14:47 (GMT+7)

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng cũng có thời điểm HLV Park Hang Seo thể hiện sự không hài lòng của mình với các tuyển thủ Việt Nam.

Sáng 7/11, buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo diễn ra chậm 30 phút so với dự kiến, bắt đầu lúc 10h (so với dự kiến 9h30). Do các cầu thủ mới vừa thi đấu xong tại V-League nên HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các học trò khởi động và tập chiến thuật.

HLV Park Hang Seo tỏ ra khá nghiêm khắc - Ảnh: Gia Hưng

Buổi tập sáng nay mới chỉ có 18/23 tuyển thủ có mặt. Các cầu thủ vắng gồm Đinh Thanh Trung, Huy Hùng, Phạm Văn Cường, Vũ Minh Tuấn thuộc biên chế Quảng Nam, Quảng Ninh do phải đá bù vòng 24 V-League. Trước đó, trận đấu này đã phải hoãn 5 ngày vì bão. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tới, như vậy là các cầu thủ sẽ chỉ có khoảng 3 ngày để tập luyện ở trên tuyển.

Trường hợp vắng còn lại thuộc về tiền đạo Anh Đức, do bận cùng Bình Dương thi đấu trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia gặp Nghệ An vào 9/11 tới.

Bầu không khí toàn đội khá vui vẻ - Ảnh: Gia Hưng

Chưa có đủ lực lượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tập luyện của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, với những ai có mặt trên tuyển, tất cả phải thể hiện sự tập trung cao nhất.

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo diễn ra với không khí vui vẻ. Các cầu thủ đều muốn ghi điểm với HLV người Hàn Quốc nên đã thể hiện hết mình. Đặc biệt là các tân binh như Văn Thuận, Minh Vương cho thấy sự hoà nhập rất nhanh.

Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều gương mặt mới - Ảnh: Gia Hưng

Dù chỉ là buổi tập nhẹ nhưng HLV Park Hang Seo đã có những thời điểm suýt nổi nóng với các học trò do không thực hiện đúng chiến thuật. HLV Park Hang Seo rất tỉ mỉ và nguyên tắc trong từng bài tập. Ông luôn yêu cầu các học trò phải quan sát và tư duy, phán đoán trong đầu trước các tình huống bóng. Sau buổi tập, ngay cả tiền đạo Công Phượng cũng đã được HLV Park yêu cầu ở lại tập thêm.

Chiều nay toàn đội sẽ được nghỉ. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hơn 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan, ngày 14/11 tới trên sân Mỹ Đình.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm