| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo yêu cầu tuyển thủ Việt Nam 'trở lại mặt đất'

Thứ Hai 26/11/2018 , 13:58 (GMT+7)

Sau một ngày xả trại, sáng nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận bán kết gặp Philippines.

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất nghiêm túc, khi ông không chỉ dành thời gian dài nói chuyện với các cầu thủ, mà còn gặp riêng một số người.

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ di chuyển vào TP HCM vào hôm nay (26/11) để tập luyện tại đây trước khi lên đường sang Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Thời nắng nóng tại TP HCM giúp cho tuyển Việt Nam thích nghi nhanh hơn trong chuyến làm khách sắp tới. Tuy nhiên, những ngày qua TP HCM liên tục có mưa vì bão số 9. Thời tiết xấu có thể còn kéo dài, và đó là lý do thầy Park đã quyết định huỷ kế hoạch vào Nam tập luyện.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò duy trì sự tập trung - Ảnh: Gia Hưng

Buổi tập sáng ngày 26/11 của đội tuyển Việt Nam bắt đầu bằng việc họp đội. HLV Park Hang Seo tỏ ra khá nghiêm túc và dành tới 10 phút để nói chuyện với toàn đội. Có vẻ như ông thầy người Hàn Quốc muốn kéo các học trò trở lại mặt đất sau những chiến thắng vừa qua.

Tại vòng bảng, tuyển Việt Nam giành 3 trận thắng, 1 hòa, đứng đầu bảng A. Đó là thành tích rất ấn tượng, đặc biệt là hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào.

Tuy nhiên, khó khăn thực sự đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam từ vòng bán kết, với đối thủ được đánh giá có lối chơi rất khó chịu là Philippines.

Để giúp các cầu thủ cân bằng trạng thái, trong buổi tập sáng nay, thầy Park có những trao đổi riêng với một vài cầu thủ trong thời gian toàn đội khởi động nhẹ. Lục Xuân Hưng là cầu thủ đầu tiên được HLV Park Hang Seo dặn dò và tiếp đến là Tiến Linh, sau đó tới Đức Huy.

Ở buổi tập này tiền đạo Văn Toàn không có mặt. Hiện HLV Park Hang Seo vẫn chưa quyết định để Văn Toàn về CLB chữa trị chấn thương hay không, dù bầu Đức đánh tiếng muốn đưa cầu thủ người Hải Dương sang Hàn Quốc để phẫu thuật.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm