| Hotline: 0983.970.780

HLV Phan Thanh Hùng: Khó có thắng to

Thứ Hai 14/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

Tối nay, nhiều "đại gia" ra quân nhưng khó có những chiến thắng cách biệt lớn. Đơn giản vì phàm là những đội bóng lớn, họ đều phải cố gắng hạn chế lộ bài ở vòng bảng.

Tối nay (14/6), nhiều "đại gia" ra quân nhưng khó có những chiến thắng cách biệt lớn. Đơn giản vì phàm là những đội bóng lớn, họ đều phải cố gắng hạn chế lộ bài ở vòng bảng. Hòa một trận không phải là thảm họa trên con đường dài. Bởi khi bước vào vòng trong với "phát đứt luôn" thì việc tung ra được chiêu độc có ý nghĩa rất lớn.

Cho nên, tôi có thể nói rằng đêm nay, Ý, Hà Lan, Cameroon nếu có thắng cũng không có chênh lệch sâu. Thêm nữa, "cơn lốc cam" có khả năng thiếu Robben, Ý vẫn chưa biết Lippi định cho xuất quân với đội hình nào, Cameroon hết "sốt" sau thói đỏng đảnh của Eto'o chưa? Nên trận ra quân đêm nay của bảng E và bảng F nhiều khả năng là trận thử nghiệm cuối cùng, có đối kháng trực tiếp của các HLV Lippi, Bert van Marwijk hay Le Guen trước khi định hình một sơ đồ chiến thuật và lối chơi "khung" cho các học trò.

Làm tướng phải lựa, nhiều khi lựa ở ngay tại chiến trường chính. Đấy là tình cảnh của các vị HLV của những đội bóng "cửa trên" đêm nay.  

Trước các trận đấu đêm nay 

18h30 ngày 14/6, Hà Lan - Đan Mạch: PHA LÊ VỠ HAY CHÌ TAN?

Đây là 2 ứng viên sáng giá giành vé đi vào vòng sau của bảng E. Trước giờ bóng lăn, cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Đan Mạch Dennis Rommedahl cho rằng anh và các đồng đội sẽ dễ dàng thích ứng với lối chơi của Hà Lan. Bởi rất nhiều tuyển thủ Đan Mạch từng chơi bóng ở xứ sở hoa tulip nên họ rất hiểu bóng đá "vùng đất thấp".

Đan Mạch không sở hữu cầu thủ nào có đẳng cấp nhưng đội hình của họ rất đồng đều. Đan Mạch đã chứng minh sự đáng sợ của sức mạnh tập thể khi xếp đầu bảng 1 ở vòng loại, vốn có sự hiện diện của Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Hàng tiền vệ mạnh mẽ với nhiều sự lựa chọn là điểm mạnh đáng kể nhất hiện nay của Đan Mạch, thường gây khó khăn cho đối thủ bằng khả năng đánh chặn, kiểm soát bóng và tạo ra sự đe dọa từ hai cánh.

Với Hà Lan, dù thiếu vắng đôi chân pha lê Arjen Robben (ảnh) nhưng lực lượng của họ vẫn được đánh giá mạnh hơn các đối thủ khác cùng bảng. Nhưng những người hâm mộ sắc áo da cam vẫn sợ "bệnh cũ" tái phát, đó là mâu thuẫn nội bộ.

Về lý thuyết, trận gặp Đan Mạch ở Soccer City là trận đấu khó khăn nhất của Hà Lan ở vòng bảng. Hà Lan phải sử dụng đội hình mạnh nhất của mình trong trận đấu này. Chỉ có một "vết sứt" trong sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Bert van Marwijk đang áp dụng là vị trí tiền vệ trái của Robben. Thiếu đôi chân pha lê, da cam vẫn còn Van der Vaart, Elia hay Afellay có thể đảm trách được.

Dự đoán: Hà Lan - Đan Mạch 2-1

21h00 ngày 14/6, Nhật Bản - Cameroon: CUỘC CHIẾN SƯ TỬ - SAMURAI

Xét về tương quan lực lượng, không ai dám đặt cửa cho Nhật Bản. Bởi Cameroon quá mạnh với "đầu tầu" Eto'o (ảnh).

Điểm mạnh cũng là điểm yếu của bầy "sư tử đen". Eto'o là một cầu thủ giỏi và có đẳng cấp thế giới. Trong phòng thay đồ, Eto'o chắc chắn là nhân vật quyền lực nhất, mà bản tính của tiền đạo này không được "lành" cho lắm. Nhưng quá phụ thuộc vào anh thì rất dễ trả giá, ở CAN 2010 vừa qua, Cameroon bị đánh bại ở tứ kết khi mà hàng thủ Ai Cập đã phong tỏa thành công Eto'o.

Đấy cũng chính là điều mà HLV đội tuyển Nhật Bản Okada mong muốn. Nhưng Nhật Bản đến World Cup với 4 trận thua liên tiếp trong quá trình thử nghiệm. Bàn thắng duy nhất trong 4 trận ấy (vào lưới đội tuyển Anh) được ghi bởi Marcus Tulio Tanaka, cầu thủ gốc Braxin chơi ở vị trí... trung vệ. Thật ra, việc không thể ghi bàn đã là đặc điểm lớn nhất của đội tuyển Nhật suốt nhiều năm qua. Về mặt kỹ thuật, bóng đá Nhật đã có những bước tiến vĩ đại từ khi được Zico “truyền đạo” hồi đầu thập niên 1990. Nhưng đội tuyển Nhật rồi cũng chỉ biết đan bóng giữa sân, và các đợt tấn công của họ thường tan biến khi chuẩn bị thực hiện công đoạn cuối cùng. Mà nếu không ghi bàn thì làm gì có chiến thắng…

Dự đoán: Nhật Bản - Cameroon: 0-2

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất