| Hotline: 0983.970.780

HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia phải leo qua ngọn núi cao'

Thứ Sáu 14/12/2018 , 13:24 (GMT+7)

HLV tuyển Malaysia thừa nhận thách thức lớn đang chờ đợi ông và các học trò ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 ngày mai 15/12.

"Tôi rất vui khi lại có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về. Chúng tôi biết kết quả 2-2 lượt đi đồng nghĩa với việc tuyển Malaysia phải leo một ngọn núi rất cao. Nhưng một khi đặt chân tới đây rồi, tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai", ông Tan Cheng Hoe mở lời trong cuộc họp báo trước trận tại Trụ sở VFF, Hà Nội sáng nay 14/12. 

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận khó khăn, nhưng vững tin ở khả năng ngược dòng của Malaysia. Ảnh: Đức Đồng.

Malaysia sang Hà Nội chuẩn bị đá chung kết lượt về trong tâm thế bất lợi. Trên sân nhà Bukit Jalil ở lượt đi, thầy trò Tan Cheng Hoe sớm bị dẫn 0-2 vì các pha làm bàn của Huy Hùng rồi Đức Huy từ giữa hiệp một. Nỗ lực trong suốt thời gian còn lại chỉ đủ giúp họ gỡ hòa 2-2. Kết quả ấy đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ phải thắng, hoặc tối thiểu hòa 3-3 trở lên trong trận lượt về tại Mỹ Đình ngày mai 15/12 mới có thể lên ngôi vô địch. 

"Kết quả 2-2 ở lượt đi là lợi thế cho tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Các cầu thủ của tôi đang rất phấn khích và háo hức chờ tới giờ ra sân ngày mai. Tuyển Malaysia sẽ cố gắng tận hưởng trận đấu. Việc phải thi đấu trên sân Mỹ Đình với hàng vạn khán giả sẽ rất khác so với khi chúng tôi chơi trên sân nhà. Nhưng cầu thủ của tôi đều là những người bản lĩnh, có thể chịu áp lực từ đám đông", HLV tuyển Malaysia nói thêm. 

Ở trận lượt đi cách đây bốn ngày, Malaysia sớm tạo dựng thế trận lấn lướt ngay từ đầu, nhưng lĩnh hai bàn thua đều từ các tình huống phản công nhanh của Việt Nam. Kịch bản tương tự cũng xảy ra khi đội bóng dưới trướng Tan Cheng Hoe làm khách trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng, và thua 0-2 vì các pha làm bàn của Công Phượng rồi Anh Đức ở đầu mỗi hiệp.

"Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khó khăn và diễn ra ở cường độ cao. Tôi đã yêu cầu các học trò phải tập trung, và cảnh giác cao độ các đường phản công rất nguy hiểm của Việt Nam", ông Tan nói thêm. "Khi đá tại Mỹ Đình ở vòng bảng, chúng tôi kiểm soát bóng hơn 60%. Ngày mai, tôi vẫn muốn đội giữ lối chơi như vậy. Tôi hy vọng các cầu thủ tỉnh táo, tuân thủ triệt để đấu pháp của ban huấn luyện. Tuyển Malaysia phải ghi bàn và tôi tin các học trò của mình có thể làm được điều đó để giành chiến thắng".

Khác với khi đá hai trận bán kết và chung kết lượt đi, trận chung kết lượt về ngày mai sẽ là lần đầu tiên tại giai đoạn đấu knock-out AFF Cup năm nay, Malaysia có lực lượng mạnh nhất. Họ vắng Andil Zafuan Radzak và Syazwan Zainon vì chấn thương từ sau trận bán kết lượt đi. Tại trận chung kết lượt đi, Malaysia mất tiếp Syahmi Safari, người lĩnh thẻ đỏ gián tiếp ở bán kết lượt về trên sân Thái Lan.

"Malaysia ngày mai sẽ mạnh hơn nhiều ở hàng thủ, vì cả ba hậu vệ từng vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt của chúng tôi đều trở lại", HLV Tan Cheng Hoe lạc quan. 

Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19h30, thứ Bảy 15/12.

(VnExpress)

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.