| Hotline: 0983.970.780

HLV U22 Thái Lan tuyên bố sẽ giành HCV SEA Games 29

Thứ Tư 02/08/2017 , 21:11 (GMT+7)

Cho dù Thái Lan thi đấu không mấy ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á vừa kết thúc hồi cuối tháng trước, nhưng HLV Worawut Srimaka của đội tuyển U22 đất Chùa Vàng vẫn tin rằng Thái Lan đủ mạnh để giành HCV SEA Games.

Một bất ngờ khá lớn tại vòng loại U23 châu Á vừa rồi là Thái Lan chỉ đứng nhì bảng H, dưới Malaysia, chỉ giành vé vớt đến VCK giải châu lục, dù được thi đấu trên sân nhà và ở chung bảng với các đội thủ bị đánh giá thấp hơn gồm Malaysia, Indonesia và Mông Cổ.

Tuy nhiên, đấy là giải đấu mà Thái Lan không sử dụng lực lượng mạnh nhất, do HLV Worawut Srimaka cho phép 4 trụ cột của mình nghỉ dưỡng sức, cũng như về nhà lo việc gia đình.

HLV Worawut Srimaka tuyên bố Thái Lan sẽ vô địch SEA Games 29

Ngoài ra, các cầu thủ trong lứa tuổi 22 của bóng đá Thái Lan đang khoác áo đội tuyển quốc gia nước này không tập trung dự vòng loại U23 châu Á. Do cùng thời điểm diễn ra vòng loại U23 châu lục, đội tuyển quốc gia Thái Lan tập trung thi đấu tại King’s Cup.

Hiện tại, U22 Thái Lan đang tập trung với 20 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 29, còn HLV Worawut vẫn đang chờ 2 ngôi sao khác của đội bóng đất Chùa Vàng làm nốt nhiệm vụ cùng CLB của họ, đó là Chaiwatthana và Wattanasin, thuộc CLB Chiang Rai United.

Ngoài ra, vị HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan cũng đang chờ thủ môn Rat Sin hồi phục 100% thể lực. Sau vòng loại U23 châu Á, Thái Lan có khoảng 15 ngày để chuẩn bị cho SEA Games.

Nói về Đại hội thể thao Đông Nam Á trước mắt, HLV Worawut cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu các đội thủ thông qua vòng loại U23 châu Á, tôi cho rằng chúng tôi có đủ bài học cần thiết”.

“Thái Lan đủ mạnh để giành HCV SEA Games, tôi rất tin tưởng vào khả năng đấy” – HLV Worawut tuyên bố chắc nịch.

Thời còn là cầu thủ, Worawut Srimaka từng là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, đá bóng cùng thời với thần tượng của bóng đá Thái là Kiatisuk, ông cũng nhiều lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm