| Hotline: 0983.970.780

HLV U22 Việt Nam giới thiệu 4 cầu thủ cho trợ lý Lee Young Jin

Thứ Hai 25/02/2019 , 07:34 (GMT+7)

Sau trận thua U22 Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giới thiệu một số cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển U22 Việt Nam với trợ lý Lee Young Jin – người vừa được giao nhiệm vụ cầm đội U22 Việt Nam ở SEA Games 30 vào cuối năm thay HLV Park Hang Seo.

Cụ thể, HLV Quốc Tuấn đã giới thiệu tiền vệ Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Trần Danh Trung. Đây đều là những cầu thủ đã thể hiện rất tốt ở giải U22 Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Thanh Trung nổi lên là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam. Nếu cầu thủ này không dính chấn thương, anh sẽ ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng tại giải.

Danh Trung để lại nhiều ấn tượng ở giải U22 Đông Nam Á

 

Trong khi đó, Thanh Hậu cũng là gương mặt không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng lọt tốp 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Còn Thanh Sơn và Văn Xuân cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình ở giải đấu đang diễn ra tại Campuchia.

HLV Quốc Tuấn muốn giới thiệu 4 học trò cho ông Lee Young Jin- trợ lý HLV trưởng Park Hang Seo, người vừa được giao nhiệm vụ dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Vị HLV người Hàn Quốc này cũng trực tiếp dự khán trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia để theo dõi sự thể hiện của các cầu thủ.

Ngoài SEA Games, thì 4 cầu thủ mà ông Tuấn “mát” đánh giá cao nhất, có thể cũng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam, dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 tới tại Hà Nội.

Đánh giá về trận thua U22 Indonesia, HLV Quốc Tuấn đã đổ lỗi cho trọng tài: “Đây là một trận đấu không hề dễ dàng. Tôi biết điều đó. Nhưng ở trận đấu này, trọng tài chính Thant Zin Oo đã điều khiển không tốt. Trọng tài đã nhiều lần bắt những tình huống có lợi cho Indonesia. Tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 là rất rõ ràng. Thêm vào đó là những pha phạm lỗi mà cầu thủ Indonesia gây ra cho Việt Nam liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa. 

Nhưng trọng tài không hề cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Thực sự, tôi rất không hài lòng về trọng tài ở trận đấu này”.

Sau trận đấu với U22 Indonesia, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã thay mặt Thường trực BCH gửi lời động viên tinh thần và ghi nhận những nỗ lực thi đấu của đội ở trận bán kết.

Theo đánh giá của lãnh đạo VFF, đây là một trận đấu rất tích cực từ phía các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Một thất bại ở sân chơi trẻ như giải U22 Đông Nam Á sẽ giúp các cầu thủ tích luỹ thêm những bài học lớn để trưởng thành hơn.

Trước mắt, U22 Việt Nam vẫn còn trận đấu tranh hạng Ba vào lúc 15h30 ngày 26/2. Lãnh đạo VFF yêu cầu toàn đội phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung và có sự chuẩn bị cho thật tốt.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất