| Hotline: 0983.970.780

HLV Zidane nói gì sau chiến tích lịch sử của Real Madrid?

Chủ Nhật 27/05/2018 , 19:38 (GMT+7)

HLV Zidane đã thực sự phấn khích sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Ông đã lên tiếng ca ngợi tinh thần, sự nhiệt huyết của các học trò.

Đêm qua, Real Madrid đã giành chiến thắng trước Liverpool để giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Đó thực sự là điều không tưởng. Chia sẻ về chiến tích này, HLV Zidane đã thực sự phấn khích.

HLV Zidane phấn khích sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp

Phát biểu trước báo giới, ông thày người Pháp cho biết: “Tôi thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc ở thời điểm này. Như các cầu thủ đã nói, chúng tôi phải nắm bắt được những khoảnh khắc. Chúng tôi đã thực sự làm nên lịch sử và hạnh phúc tận hưởng cảm giác này.

Tôi muốn gửi lời chúc mừng các cầu thủ vì họ đã làm nhiệm vụ không hề dễ dàng. Điều tốt nhất với các cầu thủ là đừng đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho họ. Họ luôn duy trì được sự nhiệt tình và khát khao vươn tới đỉnh cao.

Chúng tôi sở hữu những tài năng tuyệt vời và họ đã trải qua chặng đường khó khăn. Để lọt vào chung kết Champions League, Real Madrid đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như PSG, Juventus, Bayern Munich. Bây giờ, chúng tôi đã đánh bại nốt cả Liverpool”.

Chia sẻ về quyết định tung Gareth Bale vào sân, HLV Zidane chỉ nói ngắn gọn: “Gareth Bale vào sân. Anh ấy đã làm được những gì mình có thể làm. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói”.

Nói về việc thủ thành Karius mắc hai sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Real Madrid vô địch Champions League, Zizou chia sẻ: “Đó là tình huống bình thường trên sân bóng. Dù thế nào, chúng tôi vẫn tin vào cơ hội của mình, ngay cả khi Liverpool gỡ hòa”.

Với việc giành chức vô địch Champions League, HLV Zidane trở thành HLV đầu tiên vô địch giải đấu này 3 lần liên tiếp. Ông xứng đáng bước vào ngôi đền huyền thoại dù mới chỉ đảm nhận công việc HLV Real Madrid trong 2 năm rưỡi.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm