| Hotline: 0983.970.780

Hồ Gươm kẹt cứng người xem pháo hoa chào năm mới

Thứ Sáu 01/01/2021 , 02:29 (GMT+7)

Màn bắn pháo hoa chào đón năm 2021 đã vang lên, nhiều người dân Thủ đô đón năm mới cùng người thân trên chiếc xe máy do không thể tiến vào bờ hồ.

Ngay từ 23h30, phố Hàng Trống hướng lên hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngay từ 23h30, phố Hàng Trống hướng lên hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chỉ cần nhìn số lượng xe để kín 2 bên vỉa hè cũng đủ thấy lượng người đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm để đón năm mới đông như nào. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chỉ cần nhìn số lượng xe để kín 2 bên vỉa hè cũng đủ thấy lượng người đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm để đón năm mới đông như nào. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đã có không ít người lỡ cuộc hẹn xem pháo hoa với người thân, bạn bè vì không thể đi vào bờ hồ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đã có không ít người lỡ cuộc hẹn xem pháo hoa với người thân, bạn bè vì không thể đi vào bờ hồ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Những chiếc xe taxi bị kẹt cứng vì lượng xe máy đi ngược chiều quá nhiều. Ảnh: Phạm Hiếu.

Những chiếc xe taxi bị kẹt cứng vì lượng xe máy đi ngược chiều quá nhiều. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đúng 0h ngày 1/1/2021, nhiều người dân đã đón năm mới trên yên xe máy. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đúng 0h ngày 1/1/2021, nhiều người dân đã đón năm mới trên yên xe máy. Ảnh: Phạm Hiếu.

Màn bắn pháo hoa được nhiều người ghi lại bằng điện thoại cá nhân. Ảnh: Phạm Hiếu.

Màn bắn pháo hoa được nhiều người ghi lại bằng điện thoại cá nhân. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ở bên người thân trong giây phút đón năm mới là niềm hạnh phúc của nhiều người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ở bên người thân trong giây phút đón năm mới là niềm hạnh phúc của nhiều người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón năm 2021 với hi vọng dịch bệnh sẽ không còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình mình như năm 2020 nữa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón năm 2021 với hi vọng dịch bệnh sẽ không còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình mình như năm 2020 nữa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Một cậu bé ngắm nhìn màn bắn pháo hoa từ nóc xe ô tô. Ảnh: Phạm Hiếu.

Một cậu bé ngắm nhìn màn bắn pháo hoa từ nóc xe ô tô. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đôi bạn trẻ chụp những bức ảnh check in đầu tiên của năm mới 2021. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đôi bạn trẻ chụp những bức ảnh check in đầu tiên của năm mới 2021. Ảnh: Phạm Hiếu.

Xen lẫn niềm hân hoan đón năm mới của nhiều người là sự mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả của người nhân viên môi trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Xen lẫn niềm hân hoan đón năm mới của nhiều người là sự mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả của người nhân viên môi trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Có lẽ người phụ nữ chỉ mong người dân đi xem bắn pháo hoa không xả rác ra đường. Hoặc cũng là niềm mong mỏi sớm hoàn thành công việc để về với gia đình, người thân. Ảnh: Phạm Hiếu.

Có lẽ người phụ nữ chỉ mong người dân đi xem bắn pháo hoa không xả rác ra đường. Hoặc cũng là niềm mong mỏi sớm hoàn thành công việc để về với gia đình, người thân. Ảnh: Phạm Hiếu.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.