| Hotline: 0983.970.780

Hồ Ngọc Hà đã tìm được bờ vai nương tựa bình yên?

Chủ Nhật 07/07/2019 , 07:15 (GMT+7)

Rời khỏi cuộc sống hào nhoáng mà người ta thường thấy khi cặp kè với Cường Đô La, ca sĩ Hồ Ngọc Hà có những tháng ngày khá lãng mạn với diễn viên Kim Lý.

Từng là cặp đôi thu hút sự chú ý của người hâm mộ, sự chia tay giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và thiếu gia Quốc Cường (biệt danh Cường Đô La) vào năm 2015 khiến không ít công chúng tiếc nuối. Mỗi người một nẻo đã 4 năm. Tháng 7/2019, Cường Đô La sẽ tổ chức đám cười với cựu người mẫu Đàm Thu Trang, còn Hồ Ngọc Hà thì sao?

So với cựu người mẫu Đàm Thu Trang thì tên tuổi Hồ Ngọc Hà vẫn hot hơn rất nhiều. Dù có con chung với Cường Đô La, nhưng Hồ Ngọc Hà cũng không thể nhẹ nhàng bước vào hào môn để làm nàng dâu trưởng của tập đoàn địa ốc Quốc Cường Gia Lai. Rời khỏi cuộc sống hào nhoáng mà người ta thường thấy khi cặp kè với Cường Đô La, ca sĩ Hồ Ngọc Hà có những tháng ngày khá lãng mạn với diễn viên Kim Lý.

07-24-41_ho_ngoc_h_-_kim_ly_1
Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý.

Cuối tháng 6/2019, diễn viên Kim Lý đã thông báo đã tròn 2 năm hẹn hò với ca sĩ Hồ Ngọc Hà bằng những bức ảnh nồng nàn lứa đôi. Diễn viên Kim Lý chú thích: "Kỷ niệm 2 năm tình yêu của tôi. Đây là chuyến đi đầu tiên của chúng ta. Yêu em nhất!".

Phản ứng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ra sao? Không im lặng phủ nhận, cũng không vồn vã thừa nhận, ca sĩ Hồ Ngọc Hà hồi đáp ân cần bằng tấm ảnh cô nắm tay Kim Lý trên phố, cùng dòng trạng thái: "2 năm tìm được người bạn tốt, đủ để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé".

Diễn viên Kim Lý cũng không phải nhân vật gây hao mòn bàn phím giới truyền thông như Cường Đô La. Diễn viên Kim Lý sinh năm 1983, là một Việt kiều Thụy Điển. So với tài chính, Kim Lý có thể thua Cường Đô La. Còn so về dung mạo, thì Kim Lý ăn đứt Cường Đô La.

Ngoài khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ, thì diễn viên Kim Lý còn có tài khiêu vũ. Chính những bước nhảy điêu luyện của Kim Lý đã từng giúp anh có một vai diễn trong bộ phim do đạo diễn Canada thực hiện, được công chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Qua vài mối quan hệ quen biết, diễn viên Kim Lý được diễn viên Trương Ngọc Ánh mời về Việt Nam tham gia bộ phim “Hương Ga” vào năm 2014 và lập tức nổi tiếng trong nước. Tất nhiên, linh hồn của bộ phim “Hương Ga” vẫn là Trương Ngọc Ánh, nhưng khuôn mặt điển trai của Kim Lý cũng giúp anh giành được vài sự tôn vinh nho nhỏ từ các cuộc bình chọn đông vui.

Sau bộ phim “Hương Ga”, nhiều người hy vọng diễn viên Kim Lý sẽ bật sáng như một hiện tượng nam nhân mới của điện ảnh Việt. Đáng tiếc, chỉ thấy anh tháp tùng người đẹp Trương Ngọc Ánh ở các sự kiện son phấn rồi mờ mịt dần. Đến năm 2017, diễn viên Kim Lý bỗng dưng được nhắc đến khi những hình ảnh của anh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà thân mật tại cầu Cổng Vàng ở thành phố San Francisco, bang California - Mỹ xuất hiện trên mạng xã hội. Có lẽ đó là tín hiệu khởi động của một lương duyên, để từ đó Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được xưng tụng như đôi tình nhân hoàn hảo, khi cùng nhau du lịch hoặc cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con trai riêng của Hồ Ngọc Hà là cậu bé Subeo.

Đôi tình nhân công khai chuyện tình cảm từ tháng 11/2017 sau dự án "Cả một trời thương nhớ". Từ đó, họ thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc du lịch cùng nhau. Cặp đôi cũng ra mắt gia đình hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Kim Lý còn có mối quan hệ thân thiết với Subeo - con trai riêng của bạn gái. Mới đây, anh và Hồ Ngọc Hà vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 9 cho Subeo. 

Trái ngược với sự lành lặn kiểu vô hại của diễn viên Kim Lý, ca sĩ Hồ Ngọc Hà là người vươn lên từ thị phi và trưởng thành trong thị phi. Xuất thân là người mẫu, Hồ Ngọc Hà đóng phim như cuộc dạo chơi và đắt show với vai trò ca sĩ. Vì sao có nhiều chân dài nóng bỏng hơn Hồ Ngọc Hà mà vẫn không vươn lên trong nghề ca sĩ được? Vì giai đoạn bắt đầu, Hồ Ngọc Hà được nhạc sĩ Đức Trí nâng đỡ và tận tình trợ giúp chọn đúng dòng nhạc phù hợp và xây dựng được phong cách biểu diễn.

Tuy nhiên, người đàn ông khiến tên tuổi Hồ Ngọc Hà rực sáng lên không phải Đức Trí mà là... Cường Đô La. Vốn gây sốc từ sau đợt đua xe ô tô ngay tại trung tâm Sài Gòn, công tử phố núi cũng có tiếng tăm trong việc theo đuổi các mỹ nữ làng nghệ thuật. Tình chàng ý thiếp đã run rẩy thăng hoa thì đất lệch cũng kệ cho bằng, huống chi một người có sẵn nhan sắc và một người có sẵn tiền bạc.

Những chàng trai mới lớn và những cô gái mộng mơ ra sức reo mừng cổ vũ cho cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La vì họ chứng minh cho sự hiện diện có thực của quan hệ đại gia- chân dài và nung nấu giấc mộng “hồng nhan bạc... tỷ”.

Và đặc biệt, biên độ reo mừng cổ vũ càng nức nở thêm khi Hồ Ngọc Hà dành những lời có cánh cho Cường Đô La: “Rất nhiều người cho rằng chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước điều gì. Tuy nhiên, Cường Đô la luôn dặn dò tôi: Thứ nhất, cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai. Tôi yêu Cường Đô La vì anh ấy là một người tốt khi đã yêu nhau thì cái gì của người ta cũng thích”.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La ngày còn bên nhau.

Hồ Ngọc Hà xây dựng cho mình trở thành một biểu tượng giải trí, chứ không phải một giá trị nghệ thuật. Bởi lẽ đó, những câu chuyện xung quanh Hồ Ngọc Hà chỉ nhấn mạnh đến vũ đạo, thời trang và ái tình, chứ không bao giờ nhắc đến luyện thanh hay rèn giọng.

Biết mình biết ta, Hồ Ngọc Hà tận dụng mọi ưu điểm để che lấp khuyết điểm: “Đứng một chỗ thì tôi chẳng hơn ai cả, cho nên làm một nghệ sĩ biểu diễn sẽ giúp tôi tự tin hơn. Nhiều người hay bảo “nữ hoàng giải trí” có gì đâu để tự hào. Tại sao không? Nó là một hình ảnh thành công và cần đến cả quá trình tập luyện khuôn khổ mới có được mà”.

Chính phương pháp hành nghề của Hồ Ngọc Hà đang khuyến khích nhiều cô gái có làn hơi mỏng tanh vẫn ôm ấp kế hoạch phi thường dấn thân vào nghề ca hát thật ngoạn mục.

Một biểu tượng giải trí, nói ngắn gọn chỉ là tám chữ “đuổi kịp trào lưu, bám theo thị hiếu”. Tuy nhiên, để làm được phải nhạy bén và phải liều lĩnh. Hồ Ngọc Hà không chỉ đầu tư rất mạnh mẽ cho thời trang và vũ đạo, mà còn uyển chuyển khai thác những tin đồn hư thực để mình luôn ở tâm điểm dư luận. Hơn nữa, phải sòng phẳng thừa nhận rằng, Hồ Ngọc Hà tuyển lựa được một ê-kíp cộng tác rất chuyên nghiệp. Hiện tại, không có một ca sĩ nào biết cách chiều chuộng đám đông như Hồ Ngọc Hà. Bất cứ sản phẩm nào của Hồ Ngọc Hà tung ra đều được chăm chút rất tỉ mỉ, từ kỹ thuật dàn dựng cho đến hiệu quả cộng đồng.

Liệu diễn viên Kim Lý có phải bờ vai thực sự bình yên mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà mong muốn không? Cả hai gắn bó với nhau không chỉ bằng những cử chỉ lọt vào tầm ngắm ống kính, mà còn bằng những sản phẩm ca nhạc. Tháng 8/2018, ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hành đĩa đơn “Em muốn anh đưa em về” với nhiều cảnh quay thắm thiết giữa cô và diễn viên Kim Lý.

Sang năm 2019, ca sĩ Hồ Ngọc Hà lại đưa diễn viên Kim Lý vào vai nam chính để minh họa cho đĩa đơn “Hạnh phúc là đây”. Vậy, thắc mắc của người hâm mộ về vị trí của diễn viên Kim Lý trong lòng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, phải giải đáp thế nào? Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Mình vốn thật sự chẳng tuyên bố cũng không che giấu. Sống thật có tí vất vả với sự đồn đoán nhưng đi ngủ ngon, vì chẳng phải nghĩ chiêu giấu giếm".

Trước khi âu yếm tình chàng ý thiếp với diễn viên Kim Lý, ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng gây xôn xao khi gần gũi với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa với không ít mỉa mai cay nghiệt. Bây giờ, với diễn viên Kim Lý, có lẽ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang lựa chọn theo ý nguyện bản thân: “Không kiếm người giàu để nương tựa. Chỉ cần người cùng chung chí hướng để thành công”.

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất