| Hotline: 0983.970.780

Hồ Quỳnh Hương ăn chay tìm chốn yên bình

Thứ Sáu 15/11/2013 , 10:10 (GMT+7)

Hồ Quỳnh Hương có nhiều thứ khi người ta khám phá ra, thì mới ồ à lên, cô ta khác hẳn với những gì người ta thấy thời mới nổi danh...

Mỗi lần gặp gỡ Hồ Quỳnh Hương, tôi hay được cô ca sĩ đất Mỏ mời, nếu rảnh thì qua nhà chơi dùng bữa cơm chay với Hương. Hồ Quỳnh Hương có nhiều thứ khi người ta khám phá ra, thì mới ồ à lên, cô ta khác hẳn với những gì người ta thấy thời mới nổi danh.

Nói chuyện với Hương, dễ cảm nhận sự cô đơn thường trực, Hương tự cho rằng: “Thích tìm chốn yên bình cho cuộc sống của mình”. Và cứ thế, nhiều mối quan hệ yêu đương, bạn bè, bằng hữu xung quanh cô, cô chẳng trách móc một ai, chơi với cô thì cô vui… còn không thì ra đi, cô cũng chẳng hờn trách gì.

Con đường ca hát của Hồ Quỳnh Hương luôn gắn liền với nhạc sĩ Hà Dũng, từ đó, nhiều đồn đoán, lời ra tiếng vào cũng theo cô suốt thời điểm cô sung sức nhất trên con đường nghệ thuật.

Những dị nghị “tình - tiền” giữa cô và Hà Dũng cứ thế trôi đi. Khi Hà Dũng ngã ngựa trong kinh doanh, Hồ Quỳnh Hương cũng tự tìm thấy sự thanh thản trong cuộc sống mình, cô ăn chay niệm Phật, giúp đỡ những ca sĩ trẻ. Thậm chí, có thời điểm mọi người tưởng cô giải nghệ, không một show diễn nào có cô góp mặt. Cô gác mọi sân si, hào nhoáng của showbiz qua một bên để tìm cho mình một sự tĩnh lặng.

Cô bình thản chia sẻ: “Tôi nghĩ là tôi là người may mắn, bởi những người xung quanh đều có niềm tin ở mình. Anh Dũng chia sẻ với tôi mọi thứ, từ công việc, tình yêu, âm nhạc. Anh ấy kể nhiều lắm,  như là chuyện một cô người yêu của anh ấy đi lấy chồng, hay là một người nào đó, anh ấy đã từng giúp, có thái độ không tôn trọng anh ấy. Những lúc như vậy, tôi rất đau lòng và thương anh ấy vì tôi biết, anh ấy là người tốt, anh ấy không đáng bị như vậy”.

“Ngày trước, anh ấy cũng từng nhắn: “Anh có cô học trò này hát hay lắm, em đến xem thử”, thì tôi cũng đến xem. Nhưng học trò anh ấy chẳng bao giờ tin tôi, họ luôn đề phòng và nghi ngờ. Cô ấy nghĩ là tôi chuẩn bị làm gì hại cô ấy nên tôi chấm dứt. Việc này cũng từng khiến tôi bị tổn thương”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ thêm. Cô thú nhận, những cảm xúc về Hà Dũng, cô vẫn giữ theo cách âm thầm, lặng lẽ mà đến giờ cô cũng không hiểu, tình yêu đó vẫn còn hay đã mất.

Khi mọi hỉ nộ ái ố đi qua, khán giả mới thầm tiếc cho một “cặp đôi” đẹp trong âm nhạc. Đến bây giờ, hẳn những ca khúc của Hà Dũng cũng khó ai thể hiện vượt qua được Hồ Quỳnh Hương, chỉ có thể, cô và Hà Dũng có những sự đồng cảm trong tâm hồn. Họ hiểu nhau và những ca khúc như “Nỗi niềm”, “Thao thức”, “Lời nguyện cầu”… được Hà Dũng viết ra là để dành cho Hồ Quỳnh Hương hát.

Mỗi khi Hồ Quỳnh Hương xuất hiện ở đâu, cô hay bị soi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện thừa nhận hay không thừa nhận, Hồ Quỳnh Hương không lưu tâm, mọi bình luận và phán xét thuộc về khán giả. Cô cho rằng, làm đẹp là bản năng của phụ nữ, ai cũng mong muốn trở nên hoàn mĩ hơn.

Hồi mới bước vào nghề ca sĩ, nhiều người khen cô hát hay, nhưng không ít người chê cô xấu, chính điều đó làm cô tổn thương. Và việc làm cho mình đẹp lên giống như một bản năng tự nhiên mà Hồ Quỳnh Hương chấp nhận. Chỉ có điều, khán giả hay ai khác yêu mến cô, bởi cô vẫn chính là Hồ Quỳnh Hương chứ không ai khác.

Cô tâm sự: “Dù như thế nào thì tôi vẫn luôn yêu chính bản thân tôi. Trước đây, tôi là một cô gái quê mùa ra thành phố lập nghiệp như thế nào, thì bây giờ tôi vẫn trân trọng hình ảnh đó”.

Mới đây, Hồ Quỳnh Hương được vinh danh tại cuộc bình chọn dành cho Nam và Nữ nghệ sĩ nổi tiếng ăn chay. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương của Việt Nam vừa trở thành “Người phụ nữ ăn chay quyến rũ nhất châu Á 2013”, diễn viên - ca sĩ Trần Khôn của Trung Quốc chiến thắng ở bảng dành cho “Nam nghệ sĩ”. Cô cho rằng, cô sẽ duy trì việc ăn chay trường đến suốt đời. Với cô, ăn chay là điều tốt cần làm cho sức khỏe và môi trường.

Về sức khỏe, từ khi ăn chay cô thấy mình khỏe hơn, ít mệt mỏi và sắc mặt đẹp hơn. Trên hết, việc cô hướng tới là cảm thấy thanh thản và bình an trong tâm hồn. Việc ăn chay của cô được nhiều khán giả hưởng ứng và xem cô là mẫu ca sĩ năng động, gợi cảm khi tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn mình.

Vào tháng 8 vừa qua, cô cũng cho phát hành album “Tĩnh lặng”, đánh dấu sự trở lại của cô với thị trường âm nhạc. Người hâm mộ đã chứng kiến một Hồ Quỳnh Hương thanh thoát và bình yên với những cảm xúc riêng.

Ngoài chuyện ở ẩn, ăn chay niệm Phật, cô còn cho rằng, cô cảm thấy mình phải học, phải thoát cảnh sống mòn mỏi, lúc nào cũng phải quan tâm mình đạt được điều gì, không thua kém ai điều gì, luôn sợ mình tuột dốc sau khi lên đến đỉnh. Vậy là cô đã âm thầm học hành, không màng đến chạy show hay biểu diễn, và sau bao nhiều nỗ lực, cô đã tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quân đội, với kết quả xuất sắc. 

Cô còn gây bất ngờ cho khán giả khi nhận lời ngồi ghế giám khảo cuộc thi “X-Factor" (Nhân tố bí ẩn), một cuộc thi hát đình đám không kém “The Voice" (Giọng hát Việt), được mua bản quyền từ nước ngoài.

Cô cho biết, lí do cô chấp thuận ngồi “ghế nóng” chương trình này là mong muốn khuyến khích những nhân tố trẻ, muốn khẳng định mình trên con đường nghệ thuật. Ngoài ra, sau thời gian cô ở ẩn, nhà sản xuất vẫn tin tưởng vào khả năng của cô và khán giả còn mong muốn nhìn thấy cô hát và hưởng ứng cô với vai trò mới này.

Hơn ai hết, Hồ Quỳnh Hương cũng từng là thí sinh của một cuộc thi hát nên cô mong muốn, các bạn trẻ hãy tự tin để tỏa sáng với tài năng của mình. Bên cạnh Hồ Quỳnh Hương, sẽ còn 3 giám khảo nữa, theo nhà sản xuất thì đó là những gương mặt đầy bất ngờ trong làng nhạc Việt. Chương trình này cũng lên lịch thi tuyển cho các thí sinh vào cuối tháng 11 này.

Hồ Quỳnh Hương, sinh năm 1980 tại tỉnh Quảng Ninh. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội năm 2002. Giọng hát ba quãng tám khiến cô hát được nhiều thể loại và là giọng nữ cao hàng đầu Việt Nam.

Trong sự nghiệp ca hát của cô, cô nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá như: Cống hiến, Mai vàng, Làn sóng xanh… Ngoài ra, cô còn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH -TT- DL) trao tặng Bằng khen năm 2004 và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen năm 2005.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất