| Hotline: 0983.970.780

Hồ Quỳnh Hương muốn tìm nhóm nhạc xuất sắc

Thứ Bảy 07/05/2016 , 09:01 (GMT+7)

Với kinh nghiệm hai mùa liên tiếp ngồi ghế nóng chương trình “Nhân tố bí ẩn”, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khẳng định rằng, sứ mệnh của sân chơi này là tìm ra nhóm hát xuất sắc để bổ sung cho sàn diễn âm nhạc hôm nay.

08-35-20_trng-34
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

@ Lý do nào giúp chị quyết định tiếp tục nhận lời làm giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2?

Mùa đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo Nhân tố bí ẩn đã cho tôi rất nhiều cảm xúc, lúc vui sướng hạnh phúc, lúc buồn và nản vô cùng. Tôi nghĩ mình sẽ không tham gia bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào nữa. Vì vậy khi chương trình Nhân tố bí ẩn năm nay tiếp tục ngỏ lời mời thì tôi đã từ chối. Sau đó tôi đã nghĩ lại, thấy mình vẫn rất yêu mến cuộc thi, đặc biệt muốn được giúp các em thí sinh trong cuộc thi có thêm kinh nghiệm trong ca hát, vì vậy mà tôi đã thu xếp thời gian tham gia.

@ Chị đánh giá chất lượng thí sinh tham gia chương trình năm nay như thế nào?

Khi chương trình ra mắt chắc chắn khan giả sẽ có nhận định riêng của mình. Còn ở góc độ một người HLV thì tôi thấy các em năm nay có trình độ khá tốt, khi được kèm cặp, hướng dẫn thì các em sẽ phát huy rất tốt. Song, bên cạnh đó cũng có một vài nhân tố các em thực sự có đam mê, nhưng khả năng còn hạn chế nhiều. Các em phải cố gắng nhiều lắm nếu muốn theo đuổi sự nghiệp ca sĩ dài lâu.

@ Chị ấn tượng nhất với hạng mục nữ, hạng mục nam hay hạng mục nhóm?

Cứ hát hay, nhảy đẹp là tôi thích thôi (Cười). Nhưng hiện tại có vẻ thị trường đang thiếu những nhóm nhạc, nên hy vọng sẽ tìm được những nhân tố là nhóm nhạc hay và chuyên nghiệp.

@ Chị nghĩ các bạn trẻ sẽ có được điều gì khi tham gia chương trình truyền hình, đặc biệt là Nhân tố bí ẩn?

Chắc chắn là sẽ có sự chỉ bảo nhiệt tình, và cực kỳ tâm huyết của 4 HLV. Các em sẽ được tiếp thu từ lòng yêu nghề cho tới chuyên môn. Đặc biệt được biểu diễn trên sân khấu với âm thanh, ánh sáng hoành tráng, được dàn dựng các tiết mục công phu và sự hỗ trợ của cả một ekip chuyên nghiệp. Nhung tôi cho rằng khi tham gia chương trình này, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được khán giả cả nước biết đến và theo dõi sự chuyển biến của các bạn.

@ Chị xây dựng cá tính của mình khi ngồi “ghế nóng” mùa 2 có điểm khác biệt nào so với mùa 1?

Mùa 1 do 3 vị giám khảo kia quá là thương thí sinh, vì vậy tôi đã làm giám khảo khó tính và nghiêm khắc. Còn ở mùa này đã có chị Thanh Lam và Tùng Dương khá là nghiêm khắc với thí sinh nên tôi sẽ là giám khảo hiền hoà hơn.

@ Đã từng có kinh nghiệm ở vai trò giám khảo mùa đầu, vậy tiêu chí chọn lựa thí sinh của chị năm nay hẳn có phần khắt khe hơn?

Tôi lựa chọn thí sinh dựa trên nguyên tắc của chính mình kết hợp với những tiêu chí từ fommat chương trình.

@ Ngồi cùng vị trí của chị ở Nhân tố bí ẩn mùa 2, ngoài nhạc sĩ Dương Khắc Linh  là hai vị giám khảo mới: Diva Thanh Lam và  Divo Tùng Dương. Chị có chia sẻ nào về sự thay đổi này của chương trình năm nay?

Một sự thay đổi rất nhiều thú vị. Mà có lẽ là yếu tố, “nguy hiểm” và “bùng nổ” (Cười lớn).

(KTGĐ số 17)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm