| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ 40 ngàn con cá giống cho vùng miền núi

Thứ Tư 04/08/2021 , 22:29 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH 112 hộ dân nuôi cá lồng, bè, ao hồ tại 10 xã của huyện miền núi Tuyên Hóa được hỗ trợ hơn 40 ngàn cá giống để thả nuôi.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2020, 112 hộ nuôi trồng thủy sản ở các xã Thanh Thạch, Thuận Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Thạch Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị thiệt hại nặng.

Để giúp bà con sớm ổn định sản xuất, huyện đã hỗ trợ 40.000 con cá trắm cỏ, kích thước chiều dài từ 18 - 20cm. Trung bình mỗi hộ được nhận hỗ trợ 350 con cá giống (trị giá 4,2 triệu đồng). Tổng kinh phí hỗ trợ cá giống đợt này là 470 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh.

Theo ông Đinh Văn Thương, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuyên hóa, việc hỗ trợ cá giống góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện khôi phục nghề nuôi trồng thủy sản. Qua đó, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bà con.

Xem thêm
Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.