| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ gạo hàng tháng cho học sinh khó khăn

Thứ Sáu 14/02/2014 , 10:32 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn...

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


Học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ gạo ăn hàng tháng. Trong ảnh: Học sinh huyện biên giới Giang Thành đến trường trong mùa nước nổi

Theo đó, học sinh đang theo học tại các trường thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới… nơi có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo/em/tháng và không quá 9 tháng/năm học. Tổng số gạo hỗ trợ cho học sinh trong đợt này là 145,2 tấn, trong đó huyện biên giới Giang Thành có 11 trường được hỗ trợ 49,5 tấn; huyện Vĩnh Thuận có 5 trường được hỗ trợ trên 64,5 tấn; còn lại là 3 trường thuộc huyện vùng sâu U Minh Thượng.

Gạo hỗ trợ được lấy từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất