| Hotline: 0983.970.780

Hoa dồi dào vẫn bán được giá

Thứ Tư 31/01/2018 , 07:30 (GMT+7)

Các năm gần đây, hằng năm vào mùa hoa tết TP Cần Thơ có khoảng 200 hộ với khoảng 50 ha ở các quận, huyện trồng bán ra thị trường khoảng 2 triệu chậu hoa.

16-24-59_ho-hong-nhung-gp-mu-tri-mu-nh-hp
Hoa hồng nhung gặp mưa trái mùa

Năm nay riêng 2 phường Long Tuyền và Long Hòa, quận Bình Thủy trồng 350.000 chậu hoa các loại, tăng hơn khoảng 100.000 chậu so tết năm 2017. Dù số lượng hoa các địa phương cho biết trồng nhiều nhưng giá bán hiện thời vẫn đang tăng cao.

Hoa đón chợ tết của 16 hộ thành viên trong HTX hoa kiểng Phó Thọ với hơn 15 loài hoa, trồng 35.000 chậu, tăng hơn 10.000 chậu. Trong đó hợp đồng cung cấp 2.500 chậu hoa trang trí cho đường hoa Ninh Kiều (Cần Thơ) và bán hàng sỉ cho thương lái cung hàng đi chợ xa. Giá hoa hàng tuyển cúc Đài Loan đẹp nhất 200.000 đ/cặp chậu. Trong khi tết 2017 loại bông này bán lẻ 160.000 đ/cặp; hoa hồng nhung 120.000 đ/cặp chậu, tăng 20.000 đ/cặp…

Hoa tăng giá có thể do mấy tháng trước ở miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão làm mất mùa hoa.

16-24-59_ho-cuc-di-lon-no-som-o-lng-ho-pho-tho-b-bo-nh-hp
Hoa cúc Đài Loan nở sớm ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.